-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
22/02/2021 10:37Lãnh đạo nhóm cực hữu nói được 'cấp thẻ VIP' trong bạo loạn Đồi Capitol
Watkins, 38 tuổi, cùng 8 người thuộc nhóm cựu hữu Oath Keepers bị buộc tội âm mưu xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1 nhằm ngăn cuộc họp chứng nhận chiến thắng của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Các công tố viên cho biết Watkins xâm nhập tòa nhà bất hợp pháp cùng "một số người mặc quần áo và dán phù hiệu" của Oath Keepers.
Watkins, một cựu binh từng tham gia chiến dịch quân sự tại Afghanistan, không nhận tội. Đơn kháng cáo được đệ trình ngày 20/2 cho biết Watkins "không có hành vi bạo lực hoặc sử dụng vũ lực nào tại khu vực ngoại vi Đồi Capitol hoặc bên trong tòa nhà". Luật sư bào chữa cho biết Watkins "được cấp thẻ VIP cho cuộc biểu tình" tại Đồi Capitol và "đã gặp các nhân viên Mật vụ Mỹ" trước cuộc bạo loạn.

Luật sư tuyên bố Watkins khi đó có mặt tại tòa nhà quốc hội Mỹ không phải để "làm loạn", mà tham gia "đảm bảo an ninh cho những người phát biểu tại cuộc biểu tình, hộ tống các nghị sĩ và những người khác tới tòa nhà quốc hội theo chỉ thị của tổng thống lúc bấy giờ, hộ tống người biểu tình rời tòa nhà lên xe sau khi cuộc tuần hành kết thúc".
Một đại diện của Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết họ đã làm việc với các đối tác an ninh của chính phủ hôm 6/1, song khẳng định "bất cứ tuyên bố nào về việc Cơ quan Mật vụ thuê công dân bên ngoài thực hiện các chức năng đó đều sai".
Watkins bị bắt từ hồi tháng 1, song yêu cầu được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử, với lý do nguy cơ bị "đối xử khắc nghiệt" vì là phụ nữ chuyển giới. Cáo trạng cho biết Watkins tới tòa nhà quốc hội Mỹ, mang theo thiết bị liên lạc, đội mũ bảo hiểm ngụy trang, mặc áo chống đạn và đeo kính bảo hộ.
Công tố viên Mỹ cáo buộc các thành viên nhóm Oath Keepers âm mưu tấn công tòa nhà quốc hội Mỹ từ tháng 11/2020 và lên kế hoạch cho một vụ đột kích kiểu quân sự. Khoảng 200 người bị buộc tội vì vai trò trong vụ người ủng hộ Donald Trump quá khích xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ, gây ra vụ bạo động khiến 5 người chết.
Theo Nguyễn Tiến (Vnexpress.net)








- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (15 phút trước)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (25 phút trước)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (44 phút trước)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (58 phút trước)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (1 giờ trước)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (1 giờ trước)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (1 giờ trước)
- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (2 giờ trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (2 giờ trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (2 giờ trước)




