-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Thế giới
07/02/2025 06:10Mạng xã hội Trung Quốc xôn xao vì tuyên bố của tỷ phú Elon Musk về COVID-19
Trên mạng xã hội, người Trung Quốc lan truyền phát biểu của ông Musk, rằng virus gây COVID-19 là vũ khí sinh học được tạo ra bằng nguồn tiền tài trợ của Mỹ. Tỷ phú Musk đưa ra tuyên bố này hôm 2/2, trong hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào USAID .
Trước đó, tỷ phú người Mỹ và là đồng minh nổi bật của Tổng thống Donald Trump, kêu gọi đóng cửa USAID. Bình luận mới nhất của ông không nêu tên Trung Quốc mà dường như nhắm vào USAID và đảng Dân chủ.
Bài đăng của tỷ phú Musk trên mạng xã hội X bao gồm đoạn viết của một người khác, trong đó nói rằng virus gây COVID-19 có thể đã phát sinh trong quá trình nghiên cứu diễn ra tại Viện Virus học Vũ Hán ở Trung Quốc.
Cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh virus này do con người tạo ra. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và hầu hết cộng đồng khoa học trên thế giới đều đồng tình với lý thuyết cho rằng virus này xuất hiện trong môi trường tự nhiên.
"Bạn có biết rằng USAID, sử dụng tiền thuế của bạn, đã tài trợ cho nghiên cứu vũ khí sinh học, bao gồm COVID-19 đã giết chết hàng triệu người?", tỷ phú Musk viết trong bài đăng, nhưng không đưa ra bằng chứng nào để khẳng định điều này.
Nhiều bình luận trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc gọi đây là việc tiết lộ, rằng COVID-19 là vũ khí sinh học.
“Ông Musk cuối cùng đã đưa điều này ra ánh sáng", một người viết. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi: "Tại sao lại đưa Vũ Hán và Trung Quốc vào chuyện này một lần nữa?", hay "ông ấy đang ám chỉ điều gì?".
Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra quan điểm về những phát biểu của ông Musk. Các nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán từ chối bình luận, báo South China Morning Post cho biết.
Biên tập viên tại Bắc Kinh của một tạp chí quốc tế cho rằng, nếu COVID-19 do con người tạo ra, "sức tàn phá của nó chắc chắn sẽ rất lớn và việc gọi nó là vũ khí sinh học không phải là cường điệu".
“Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nghiên cứu khoa học nào cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng nó được tạo ra trong phòng thí nghiệm”, biên tập viên giấu tên nói.
Nguồn gốc của virus này là một trong những vấn đề khoa học gây tranh cãi gay gắt nhất hiện nay.
Tháng trước, CIA cho biết đang nghiêng về giả thuyết virus gây COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm hơn là giả thuyết nguồn gốc tự nhiên, đồng thời nhắc tên Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã bác bỏ cáo buộc của CIA. Bà Mao Ninh phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 27/1, rằng việc truy tìm nguồn gốc của COVID-19 "là vấn đề khoa học cần được tiếp cận với tinh thần khoa học và để các nhà khoa học xác định".
Bà Mao thúc giục Chính phủ Mỹ “ngừng chính trị hóa và biến vấn đề truy xuất nguồn gốc thành vũ khí”, đồng thời không nên “đổ lỗi” cho các quốc gia khác.
Bà cũng kêu gọi Mỹ hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chia sẻ dữ liệu về những trường hợp mắc bệnh ban đầu và "làm rõ những lo ngại liên quan đến các phòng thí nghiệm của chính mình để đưa ra lời giải thích có trách nhiệm cho thế giới”.
Theo Bình Giang (Tiền Phong)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (1 giờ trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (1 giờ trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (1 giờ trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (1 giờ trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (2 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (2 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (2 giờ trước)




