-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
29/06/2018 11:08Mỹ: Bắt cả nghị sĩ biểu tình chống chính sách nhập cư
Những người biểu tình, hầu hết là phụ nữ trong trang phục màu trắng, ngồi trước Tòa nhà văn phòng Thượng viện Hart và quấn mình trong những chiếc chăn bạc tương tự những tấm chăn được phát cho bọn trẻ nhập cư bị chia cắt khỏi gia đình.
Những người này hô lớn "người nhập cư được chào đón ở đây" trong khi cảnh sát cảnh báo những người biểu tình sẽ bị bắt giữ nếu không rời đi. Không lâu sau đó, những người biểu tình được xếp thành hàng từng nhóm nhỏ dựa vào một bức tường và bị cảnh sát tịch thu chăn cũng như các biểu ngữ.

Cảnh sát mất khoảng 90 phút để bắt giữ những người phản đối và chấm dứt cuộc biểu tình. Nữ nghị sĩ đảng Dân chủ Pramila Jayapal ngồi cùng với những người biểu tình và cũng bị bắt giữ.
Cảnh sát cho biết khoảng 575 người bị phạt tội biểu tình bất hợp pháp và bị xử lý tại hiện trường rồi được trả tự do. Theo lực lượng chức năng, những người bị phạt có thể nộp phạt trong vòng 24 giờ sau khi bị bắt giữ nhưng chưa rõ những đối tượng nào bị phạt và số tiền phải nộp là bao nhiêu.
Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mazie Hirono, Tammy Duckworth, Kirsten Gillibrand và Jeff Merkley - những người chỉ trích chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump - đã trò chuyện với một số người biểu tình. Bà Gillibrand được nhìn thấy cầm biểu ngữ "Hãy chấm dứt việc bắt giữ ngay bây giờ".
Hơn 2.000 trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ cùng với người thân bị chia cắt khỏi gia đình và bị đưa vào các trại giam giữ hoặc các gia đình nhận nuôi trên khắp nước Mỹ. Hầu hết trẻ em bị chia cắt khỏi cha mẹ trước khi sắc lệnh chấm dứt chia cắt các gia đình nhập cư trái phép được ký vẫn chưa được đoàn tụ với gia đình.
Nhà Trắng cho rằng sắc lệnh không phải là giải pháp lâu dài, đồng thời kêu gọi quốc hội thông qua cải cách về vấn đề nhập cư. Các cuộc biểu tình quy mô lớn hơn được lên kế hoạch diễn ra trong ngày 30-6 tại Washington và các thành phố khác trên khắp nước Mỹ.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




