-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Thế giới
14/12/2022 17:32Nga sử dụng vũ khí Ukraine để tấn công lại Ukraine?
Tờ New York Times ngày 12/12 đưa tin, tên lửa Kh-55 mà Ukraine trao cho Nga vào thập niên 1990 (để đổi lấy bảo đảm an ninh từ Nga) thì nay đang được chính Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

Tình báo Ukraine phân tích vỏ tên lửa Nga trên chiến trường
Vadym Skibitskyy - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, tiết lộ với New York Times rằng các nhân viên tình báo Ukraine tìm thấy xác của loại tên lửa nói trên ở trong các đống đổ nát sau khi Nga tập kích tên lửa trên khắp Ukraine hồi tháng 10/2022.
Tướng tình báo Skibitskyy cho biết, các tên lửa đó được sản xuất vào thập niên 1970 và có năng lực mang đầu đạn hạt nhân. Nga được cho là đã gỡ đầu đạn hạt nhân trên các tên lửa này và sử dụng chúng làm mồi nhử để áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine.
Theo thông tin từ phía Ukraine, các tên lửa trên được chế tạo tại các một nhà máy vũ khí của Ukraine. Ngoài ra, ông Skibitskyy cho rằng có thể máy bay dùng để phóng các tên lửa này từng thuộc về Ukraine. Theo quan chức này, các vũ khí loại này được Ukraine bàn giao cho Nga vào thập niên 1990.
Nói ngắn gọn, Nga đang sử dụng vũ khí từng thuộc Ukraine để làm mồi nhử, phục vụ mục tiêu chiến lược sau: Phóng các tên lửa đó lên để buộc Ukraine phải huy động hệ thống phòng không đối phó.
Tướng Skibitskyy gần đây có phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngay tại tổng hành dinh tình báo quốc phòng Ukraine: “Ngay khi một quả tên lửa Kh-55 được phóng vào Ukraine, chúng tôi liền phản ứng lại”. Rồi sau đó, viên tướng tình báo nói, khi hệ thống phòng không Ukraine được kích hoạt, các máy bay ném bom của Nga sẽ phóng các quả tên lửa hiện đại hơn có gắn đầu đạn hủy diệt.
Quân đội Ukraine tính toán rằng các nhà máy quốc phòng của Nga có thể đã sản xuất được 120 quả tên lửa hành trình hải quân Kalibr và 240 tên lửa hành trình Kh-101 có độ chính xác cao kể từ đầu xung đột Ukraine - Nga.
Ukraine từng trao vũ khí gì cho Nga trong thỏa thuận cách đây 3 thập kỷ?
Việc Nga triển khai các tên lửa hành trình lỗi thời, bao gồm cả tên lửa phát triển ở Ukraine cách đây nhiều thập kỷ, chỉ là một khía cạnh trong cuộc xung đột phức tạp hiện nay giữa Nga và Ukraine mà trong đó, việc nghi binh đánh lừa được sử dụng đồng thời với hoạt động tác chiến trên thực địa.
Vào cuối thế kỷ 20, Ukraine từng sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn thứ 3 thế giới mà Ukraine kế thừa từ Liên Xô vừa tan rã. Tuy nhiên, sau đó Ukraine đã giao lại kho vũ khí đó trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ Budapest vào thập niên 1990 để đổi lấy các bảo đảm về an ninh. Tất cả các đầu đạn hạt nhân đã được gửi sang Nga để xử lý.
Ngoài ra, tất cả các tên lửa đạn đạo và một phần các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95 của Ukraine cũng được chuyển giao sang Nga.
Một báo cáo do tổ chức Conflict Armament Research (chuyên nghiên cứu về vũ khí trong xung đột) có trụ sở ở Anh tuyên bố rằng bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga tiếp tục chế tạo được các tên lửa chính xác mới, gần đây nhất là vào tháng 10.
Theo Yurii Ihnat, Phát ngôn viên Không quân Ukraine, cuộc không kích gần đây do Nga tiến hành đã để lại vô số mảnh vỡ tên lửa cho thấy các tên lửa chính xác này mới được sản xuất gần đây./.
Theo Trung Hiếu (vov.vn)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (1 giờ trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (1 giờ trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (1 giờ trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (1 giờ trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (1 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (2 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (2 giờ trước)




