-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
22/04/2025 08:28Ông Trump muốn đàm phán trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc

Theo tạp chí Politico, Tổng thống Mỹ Trump đã bày tỏ hy vọng sẽ đạt thỏa thuận với Trung Quốc về mức thuế nhập khẩu tăng vọt trong "3 - 4 tuần tới". Tuy nhiên, điều này có vẻ khó xảy ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới đang leo thang.
Hai cựu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ và một quan chức trong ngành tài chính cho biết, Tổng thống Trump không cho phép một phái đoàn Nhà Trắng nào tiếp xúc với các quan chức Bắc Kinh.
Ngoài ra, Thượng viện Mỹ cũng chưa phê chuẩn đại sứ tại Trung Quốc do ông Trump chưa bổ nhiệm người đảm đương vị trí này. Nhà Trắng vẫn chưa liên lạc với đại sứ quán Trung Quốc để bắt đầu các cuộc thảo luận.
Ryan Hass, cựu quan chức phụ trách Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Mông Cổ tại Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ thời cựu Tổng thống Barrack Obama, cho hay: "Các kênh liên lạc không chính thức không hoạt động vì Tổng thống Trump không muốn. Ông muốn đàm phán trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đúng như cách đã làm với Tổng thống Nga Vladimir Putin".
Hãng thông tấn CNN trước đó đưa tin, Washington đang chờ Bắc Kinh liên lạc và gọi điện trước. Người đứng đầu Mỹ nói: "Trung Quốc muốn đạt được thỏa thuận. Họ chỉ không biết phải làm thế nào để thực hiện điều đó".
Tờ Thời báo Phố Wall tuần trước trích dẫn các nguồn tin giấu tên tiết lộ, Washington có ý định dùng đàm phán về miễn trừ thuế nhập khẩu để gây sức ép lên các đối tác thương mại, buộc họ hạn chế quan hệ với Trung Quốc và từ đó tăng sức ép đối với Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong một tuyên bố đưa ra hôm 21/4, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh sẽ đáp trả bất kỳ quốc gia nào ký thỏa thuận với Mỹ mà gây hại cho lợi ích của Trung Quốc.
Hiện nay, trong khi Mỹ áp thuế nhập khẩu với hầu hết các quốc gia ở mức 10%, Trung Quốc phải đối mặt mức thuế lên tới 245% đối với một số mặt hàng. Trung Quốc đã áp thuế trả đũa Mỹ ở mức 125%.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (1 giờ trước)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (1 giờ trước)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (1 giờ trước)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (1 giờ trước)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (2 giờ trước)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (2 giờ trước)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (2 giờ trước)




