-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Thế giới
05/06/2025 19:12Số đầu đạn gia tăng, thế giới đối mặt nguy cơ chạy đua vũ trang hạt nhân
Theo tạp chí Newsweek, đây là số liệu do Trung tâm nghiên cứu xóa bỏ vũ khí hạt nhân (RECNA) tại Đại học Nagasaki, Nhật Bản công bố hôm 4/6. Trong số 9 nước có vũ trang hạt nhân, Nga, Mỹ và Trung Quốc vẫn là 3 quốc gia sở hữu kho vũ khí nguyên tử lớn nhất thế giới. Theo sau là Ấn Độ, Pakistan, Pháp, Anh, Israel và Triều Tiên.
RECNA cho hay, số lượng đầu đạn hạt nhân có thể triển khai bao gồm những đầu đạn sẵn sàng sử dụng ngay lập tức hoặc được lưu trữ để triển khai tiềm năng đã tăng 32 đầu đạn so với năm 2024 và đạt 9.615 đầu đạn.

Trong 3 kho vũ khí hạt nhân lớn nhất có thể triển khai, Nga sở hữu 4.310 đầu đạn, giảm 0,8% so với năm 2018. Mỹ sở hữu 3.700 đầu đạn, giảm 2,6%. Trái lại, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đã tăng 150%, đạt 600 đầu đạn.
Trung Quốc đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể nhất về số lượng đầu đạn, bổ sung thêm 360 đầu đạn vào kho vũ khí quốc gia.
Triều Tiên, quốc gia đã tiến hành các vụ thử vũ khí hạt nhân từ năm 2006 - 2017, ghi nhận tỷ lệ % gia tăng cao nhất về số lượng đầu đạn khi tăng 233%. Song, với tổng cộng 50 đầu đạn hạt nhân, quốc gia Đông Bắc Á này hiện sở hữu kho vũ khí nguyên tử nhỏ nhất trong các nước có vũ trang hạt nhân.
Theo nhóm nghiên cứu tại Nhật Bản, số lượng đầu đạn hạt nhân có thể triển khai trên toàn thế giới có xu hướng tăng lên kể từ năm 2018. Ước tính gần đây nhất tính đến tháng 6 năm nay cho thấy thế giới đã tăng 364 đầu đạn hạt nhân có thể sẵn sàng sử dụng chỉ trong vòng chưa đầy một thập kỷ.
Tính cả các đầu đạn hạt nhân không thể triển khai (gồm những đầu đạn đã ngừng hoạt động hoặc đang chờ tháo dỡ), tổng số đầu đạn hạt nhân thuộc sở hữu của các quốc gia hiện là 12.340 đầu đạn.
"Mỹ và Nga chiếm hơn 80% tổng số đầu đạn hạt nhân đang hoạt động và hai nước phải chịu trách nhiệm đặc biệt trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Đáng nói, tỷ lệ của 7 quốc gia còn lại cũng tăng từ 12% vào năm 2018 lên 17% vào năm 2025”, RECNA nhận xét.
Theo Newsweek, tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân dự kiến sẽ tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí, trong bối cảnh căng thẳng vẫn xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới như cuộc xung đột Nga - Ukraine, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan cũng như sự cạnh tranh quyền lực giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc.
Theo Minh Thu (VietNamNet)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (1 giờ trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (1 giờ trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (1 giờ trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (1 giờ trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (1 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (1 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (1 giờ trước)




