-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Thế giới
12/09/2020 10:15Tin thế giới nổi bật trong tuần (7/09 - 12/09)
Bệnh viện ở Jarkata quá tải do bùng phát dịch nCovid
Các quan chức ở thủ đô Indonesia sẽ yêu cầu ngừng hoạt động một phần vào thứ Hai khi các bệnh viện gần như không còn chỗ cho bệnh nhân mới. Các biện pháp được đưa ra bao gồm yêu cầu làm việc tại nhà, cấm tụ tập đông người và hạn chế đến nhà thờ.

"Chúng tôi sẽ kéo phanh khẩn cấp, có nghĩa là chúng tôi buộc phải thực hiện lại các biện pháp hạn chế xã hội quy mô lớn như trong những ngày đầu của đại dịch", thống đốc Jakarta, Anies Baswedan, cho biết hôm thứ Tư.
Các biện pháp hạn chế sớm được áp dụng trong đại dịch đã được nới lỏng gần đây nhằm khởi động lại nền kinh tế Indonesia. Nhưng trong những tuần gần đây, số ca nhiễm coronavirus đã tăng lên 200.000 ca , và các chuyên gia cho rằng tổng số rất có thể cao hơn nhiều lần. Kể từ Chủ nhật, Jakarta đã báo cáo hơn 1.000 trường hợp mới mỗi ngày - khoảng một phần ba tổng số ca bệnh hàng ngày trên toàn quốc.
Thống đốc dự đoán rằng tất cả các giường bệnh sẽ được tăng thêm vào đầu tháng 10 và các đơn vị chăm sóc đặc biệt sẽ không còn chỗ vào ngày 25 tháng 9 nếu thành phố không có hành động để làm chậm sự lây lan của viruss.
Tin tặc Nga, Trung Quốc nhắm vào chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ
Theo đánh giá của Microsoft, tình báo Nga đã tấn công các quan chức chiến dịch của Mỹ làm việc cho đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, trong khi Trung Quốc tập trung vào chiến dịch của Joe Biden-người được cho là thách thức tổng thống Donald Trump.

Các cuộc tấn công mới được cho là lén lút và mạnh mẽ hơn hơn so với 4 năm trước và nhắm trực tiếp vào các ứng cử viên tranh cử năm nay, các cố vấn thân cận và các tổ chức tư vấn liên kết hai bên với ít nhất khoảng 200 tổ chức.
Một báo cáo của Mỹ tháng trước cho biết Trung Quốc đang ủng hộ ông Biden trong cuộc đua, đồng thời cũng kiểm soát gắt gao mọi hành động nhằm can thiệp vào bầu cử của nước này từ phía Nga.
Nhiều nguy cơ trong các cuộc đàm phán hòa bình ở Afghanistan
Hôm nay, các đoàn đàm phán từ chính phủ Afghanistan và Taliban sẽ gặp nhau tại Doha, Qatar, để mở các cuộc đàm phán về việc chia sẻ quyền lực sau nhiều năm chiến tranh.
Với việc trả tự do cho 5.000 tù nhân Taliban do chính phủ giam giữ đã mở đường cho bước đột phá mối quan hệ căng thẳng giữa 2 bên sau nhiều năm.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington hoan nghênh tuyên bố về việc khởi động hòa đàm nội bộ Afghanistan, đồng thời kêu gọi các nhà đàm phán thể hiện suy nghĩ một cách thực tế, kiềm chế và linh hoạt. Ngoài ra, Ngoại trưởng Pompeo cũng khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ cho quá trình này nếu được yêu cầu.
Đức Minh (nguoiduatin.vn)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (1 giờ trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (1 giờ trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (1 giờ trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (1 giờ trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (2 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (2 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (2 giờ trước)




