-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Thế giới
08/08/2022 13:35Trung Quốc giải thích việc không nhận cuộc gọi, nói Mỹ phải chịu hậu quả nghiêm trọng
Theo Reuters, trong ngày 8/8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng về việc từ chối các cuộc gọi từ Lầu Năm Góc, cảnh báo rằng Mỹ phải chịu "hậu quả nghiêm trọng" về các hành động của mình. Việc Bắc Kinh từ chối các cuộc đối thoại với Washington cùng với đó là cuộc tập trận kéo dài 4 ngày là động thái đáp trả việc Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới thăm Đài Loan (Trung Quốc).
"Tình hình căng thẳng tại eo biển Đài Loan hiện nay đều do Mỹ gây ra. Rõ ràng Washington phải chịu trách nhiệm và hậu quả từ chuyến thăm mang tính khiêu khích của bà Pelosi. Việc đối thoại đòi hỏi sự thiện chí, và Mỹ đã phá vỡ những giới hạn cuối cùng, chúng tôi hoàn toàn có lý khi không trả lời những cuộc gọi của họ", ông Ngô Khiêm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết.

Vào ngày 5/8, Trung Quốc tuyên bố dừng một số cuộc đối thoại chính thức với Mỹ ở mức chỉ huy quân sự cấp cao, gồm cả chỉ huy khu vực cũng như các cuộc hội đàm về an toàn hàng hải. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng liệt kê ra một danh sách các vấn đề mà quan chức Trung Quốc và Mỹ sẽ không tiếp tục giữ liên lạc.
Đáng chú ý, Bắc Kinh không đề cập tới việc dừng các cuộc hội đàm quân sự ở mức cao cấp nhất, như ở cấp Bộ trưởng Quốc phòng hay Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân. Mặc dù các cuộc hội đàm không diễn ra thường xuyên nhưng giới chức Mỹ cho biết, nó rất quan trọng trong trường hợp khẩn cấp.
Tuy vậy, các nguồn tin từ Washington khẳng định, nhiều cuộc gọi trong tuần trước từ các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, đến những người đồng cấp ở Trung Quốc đều không được phản hồi.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)








- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (11:40)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (11:33)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (11:31)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (11:28)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (11:14)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (11:02)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (11:00)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (11:00)
- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (1 giờ trước)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (1 giờ trước)




