-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Thế giới
31/12/2018 15:06Trung Quốc khởi động năm 2019 bằng bài phát biểu về vấn đề nhạy cảm nhất
Năm 2019, Trung Quốc sẽ kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Các dịp kỷ niệm luôn là thời điểm cần thận trọng ở Trung Quốc, trong đó việc duy trì sự ổn định là ưu tiên hàng đầu của nhà cầm quyền nước này.
Năm 2019 cũng đánh dấu dịp kỷ niệm sự kiện nhạy cảm của Trung Quốc, thách thức sự ổn định của nước này như 30 năm biến cố Thiên An Môn.

Tuy nhiên, vấn đề Đài Loan sẽ là tâm điểm trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm.
Cơ quan truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin cho biết, ông Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Đại Lễ đường nhân dân Bắc Kinh, nhân kỷ niệm 40 năm tuyên bố chính sách quan trọng dẫn đến sự tan băng trong quan hệ với Đài Loan, có tên là "Thông điệp gửi những người đồng hương ở Đài Loan".
Tân Hoa Xã không cung cấp chi tiết nào khác.
Vào ngày 1/1/1979, Trung Quốc đề nghị mở liên lạc giữa hai bên, sau nhiều thập kỷ thù địch. Tuy nhiên, lời đề nghị đã bị từ chối bởi nhà lãnh đạo Đài Loan lúc bấy giờ là ông Tưởng Chính Quốc. Vào tháng 4 năm đó, ông Tưởng Chính Quốc đã đưa ra chính sách "3 không": không liên lạc, không thỏa hiệp và không đàm phán với Trung Quốc.
Ông Tưởng chỉ nới lỏng chính sách này vào năm 1987, cho phép người dân Đài Loan đến thăm Trung Quốc để đoàn tụ gia đình.
Đài Loan đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 1/2020. Bà Thái Anh Văn, lãnh đạo Đài Loan vừa phải hứng chịu chịu tổn thất nặng nề trong cuộc bầu cử thị trưởng và địa phương vào tháng 11. Quốc dân đảng có xu hướng thân thiện Trung Quốc đang chiếm ưu thế.
Trung Quốc đã gây áp lực lên bà Thái kể từ khi bà nhậm chức vào năm 2016, cắt đứt cuộc đối thoại, thu hút các đồng minh của Đài Loan và buộc các hãng hàng không nước ngoài liệt kê Đài Loan thuộc lãnh thổ của Trung Quốc trên trang web của họ.
Hồi tháng 3, Chủ tịch Tập Cận Bình từng phát biểu, Đài Loan sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của lịch sử, vì bất kỳ nỗ lực ly khai nào, đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ nhất đối với hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ thiêng liêng.
Theo Minh Khôi (Soha/Thời Đại)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (11:43)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (11:43)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (11:40)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (11:33)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (11:31)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (11:28)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (11:14)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (11:02)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (11:00)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (11:00)




