-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Thế giới
27/11/2024 15:47Vợ chết được một năm, người đàn ông mang con về đòi thừa kế gây tranh luận dữ dội
Người phụ nữ họ Khâu qua đời hồi năm 2021 do mắc ung thư. Cô và chồng họ Lâm không có con trước khi qua đời, theo Jiefang Daily.
Tài sản của hai vợ chồng gồm hai căn hộ ở thành phố Thượng Hải và các khoản tiền tiết kiệm. Theo luật pháp, tài sản của Khâu sẽ được chia cho Lâm và cha mẹ của cô. Cha mẹ của Khâu thực chất nhận nuôi cô do không thể có con.
Năm 2022, Lâm báo cho mẹ nuôi Khâu rằng một phần tài sản của cô cần được giao cho con của hai người, được sinh ra bằng hình thức mang thai hộ.
Lâm nói thêm rằng trước đó anh và Khâu đã liên hệ với một công ty nước ngoài để tìm hiểu khả năng có con thông qua hình thức này. Mẹ nuôi Khâu không tin lời Lâm, tỏ ra nghi ngờ gốc gác thực sự của đứa trẻ.
Theo bà, giấy tờ bệnh viện cho thấy Lâm mà bố đẻ của đứa trẻ, nhưng không có bằng chứng nào xác định danh tính người mẹ. Bà cũng cho rằng con gái nuôi đã khuất của bà không thể có con kể cả qua phương pháp mang thai hộ do nhiều vấn đề sức khỏe. Bên cạnh đó, khi còn sống, con gái nuôi cũng chưa từng nói với bà về khả năng có con như vậy.
Luật pháp Trung Quốc cấm các hoạt động mang thai hộ trong nước. Tuy vậy, trẻ em sinh ra bằng hình thức này vẫn có quyền được hưởng thừa kế.
Cơ quan chức năng địa phương thông báo với tòa án rằng họ không thể xác nhận mối liên hệ giữa đứa trẻ và Khâu, do cha mẹ cô không phải là cha mẹ ruột, trong khi thi thể cô đã được hỏa táng từ lâu.
Tòa án xác định lời khai của Lâm có nhiều điểm không đồng nhất. Anh ta nói rằng Khâu tới Thái Lan để bắt đầu quá trình mang thai hộ, nhưng giới chức hải quan không có thông tin nào về việc cô ra nước ngoài ở thời điểm đó. Lâm cũng nộp giấy tờ cho thấy Khâu đã trải qua kiểm tra sức khỏe, nhưng ngày tháng trên các giấy tờ này là sau khi cô đã qua đời.
Tòa án kết luận Khâu không phải mẹ ruột của đứa trẻ, do đó đứa trẻ không được hưởng thừa kế.
Hoài An (SHTT)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (1 giờ trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (1 giờ trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (1 giờ trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (2 giờ trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (2 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (2 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (2 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (2 giờ trước)




