-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
30/12/2020 14:43Vừa ra khỏi nhà tù Mỹ, gián điệp Trung Quốc lại bị bắt ở Singapore
Reuters đưa tin Dickson Yeo, công dân Singapore, bị bắt lúc trở về quê hương sau thời gian ngồi tù ở Mỹ vì làm gián điệp cho tình báo Trung Quốc.
Cục An ninh Nội địa Singapore (ISD) sẽ thẩm vấn Yeo để xác định hắn ta có tham gia các phi vụ gây phương hại đến an ninh quốc gia hay không.
"Singapore sẽ không cho phép công dân của mình bị bất kỳ tác nhân nước ngoài nào sử dụng cho các hoạt động gây phương hại đến an ninh và lợi ích quốc gia của chúng tôi. Chính phủ Singapore có quan điểm rất nghiêm túc đối với bất kỳ công dân Singapore nào có quan hệ bí mật với chính phủ nước ngoài hoặc làm gián điệp theo lệnh của các thế lực nước ngoài" – ISD tuyên bố.

Báo The Straits Times hồi tháng 10 cho biết Yeo nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc, sau đó bị tòa án liên bang Mỹ kết án 14 tháng tù giam.
Nhiệm vụ của Yeo là móc nối với những người có khả năng tiếp cận thông tin mật liên quan đến quân đội và chính phủ Mỹ. Do Yeo đã ngồi tù 11 tháng nên hắn ta được ra tù và bị trục xuất khỏi Mỹ trước tháng 1-2021.
Trong một diễn biến khác, một cựu chuyên gia phân tích của hải quân Mỹ bị kết tội làm gián điệp cho Israel đã được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chào đón và cấp quyền công dân.
Theo Reuters, ông Jonathan Pollard, 66 tuổi, chuyển đến thủ đô Tel Aviv - Israel hôm 30-12 cùng với người vợ Esther. Đoạn video do văn phòng thủ tướng công bố cho thấy đích thân ông Netanyahu chào đón hai vợ chồng ông Pollard và nói lời cầu nguyện.

Tiếp đến, ông Netanyahu đưa cho ông Pollard một chiếc thẻ căn cước của Israel và nói: "Chào mừng ông trở về nhà. Bây giờ, ông là công dân của Israel".
Ông Pollard từ lâu bày tỏ mong muốn được chuyển tới Israel sinh sống. Người này bị kết án tù chung thân vào năm 1987 nhưng được ân xá vào năm 2015. Hồi tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra quyết định không thực hiện lệnh cấm đi lại 5 năm đối với ông Pollard. Một số người coi đây là "món quà chia tay Israel" của chính quyền Tổng thống Donald Trump khi ông sắp rời Nhà Trắng.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (16 phút trước)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (27 phút trước)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (46 phút trước)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (1 giờ trước)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (1 giờ trước)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (1 giờ trước)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (1 giờ trước)
- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (2 giờ trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (2 giờ trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (2 giờ trước)




