-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Thế giới
06/10/2020 20:42Website đăng ký cử tri Florida sập vài giờ trước hạn chót
Trang web được chính quyền Florida thiết lập để cử tri đăng ký bỏ phiếu hiện không thể truy cập bằng trình duyệt web, kể từ khi bị sập trước hạn chót vào tối 5/10. Người dùng mạng xã hội đã kêu gọi Thống đốc Florida Ron DeSantis sửa trang web, đồng thời gia hạn thời gian kết thúc đăng ký.
Laurel Lee, quan chức giám sát trang web, cho biết nguyên nhân của sự cố là quá nhiều người cùng truy cập trong một thời điểm, dẫn tới quá tải.
"Chúng tôi đã tăng khả năng truy cập. Các bạn có thể đăng ký cho tới nửa đêm nay. Cảm ơn vì đã chú ý tới thông báo của chúng tôi", bà Lee viết trên Twitter lúc 18h tối 5/10. Tuy nhiên, nhiều người cho biết họ vẫn không thể truy cập vào trang web sau thông báo này.

Juan Penalosa, giám đốc điều hành đảng Dân chủ ở Florida, đăng Twitter cáo buộc sự cố này là một hình thức ngăn cản cử tri bỏ phiếu. Việc sập trang web có thể khiến các thành viên đảng Dân chủ chịu thêm nhiều sức ép khi tìm cách đánh bại Trump ở bang dao động quan trọng này.
Theo kết quả thăm dò của NBC News/Wall Street Journal công bố ngày 4/10, Biden nhận được ủng hộ từ 53% cử tri đã đăng ký so với 39% của Tổng thống Donald Trump. Hơn 3 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu khi cuộc bầu cử tổng thống còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra, theo khảo sát tại 26 bang.
Theo dữ liệu tại 37 bang, tổng cộng hơn 32 triệu yêu cầu cung cấp phiếu bầu đã được gửi đến. 43 triệu phiếu bầu khác cũng được tự động phân phát cho các cử tri đủ điều kiện ở 9 bang, cùng thủ đô Washington. Ít nhất 5 triệu phiếu ở Ohio và Arizona, hai bang chiến trường quan trọng, bắt đầu được gửi đi lần lượt vào ngày 6 và 7/10, trùng ngày với lịch bỏ phiếu trực tiếp sớm.
Đức Minh (nguoiduatin.vn)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (1 giờ trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (1 giờ trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (1 giờ trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (1 giờ trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (1 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (2 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (2 giờ trước)




