-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Thể thao
18/06/2024 07:43Công nghệ hiện đại gây tranh cãi được sử dụng để tước bàn thắng của Lukaku
Công nghệ mới có nhiều nét giống "snickometer" ở môn cricket được sử dụng lần đầu ở EURO để từ chối bàn thắng của Romelu Lukaku, tuy vậy vấp nhiều chỉ trích, theo The Telegraph.
Trong những phút cuối trận, Lukaku ghi bàn từ quả tạt của Lois Openda, nhưng bàn thắng bị từ chối sau khi trọng tài Umet Meler xem xét video và thảo luận với tổ VAR và xác định Openda đã để bóng chạm tay.
Quả bóng chính thức do adidas thiết kế và sản xuất sử dụng tại EURO 2024 có vi mạch ở trung tâm, thu thập dữ liệu về tốc độ di chuyển hay những va chạm xảy ra với bóng.
Thông qua dữ liệu này và tham khảo video, tổ trọng tài xác định bóng đã chạm tay Openda, trước khi anh tạt cho Lukaku ghi bàn.
"Khi nhìn lại hình ảnh, tôi thấy bóng đã chạm tay mình. Ban đầu tôi không nhận ra điều đó và đã rất vui khi kiến tạo để đồng đội ghi bàn. Nhưng khi nhìn lại hình ảnh đúng là tay tôi đã chạm bóng," chân sút của RB Leipzig nói.
"Hậu vệ đã khiến tôi mất thăng bằng và để tay chạm bóng, đó không phải là lỗi cố ý nên có chút không may. Nhưng các trọng tài đã ra quyết định," tiền đạo sinh năm 2000 bổ sung.
HIGHTLIGHTS BỈ 0-1 SLOVAKIA
HLV Domenico Tedesco từ chối bình luận về tình huống, dù bị chỉ trích dữ dội vì để thua Slovakia trong ngày ra quân.
"Không dễ để tôi bình luận tình huống đó. Nếu thắng, tôi có thể nói nhiều hơn. Nhưng tôi không muốn phàn nàn, tôi không cho rằng chúng tôi nên bình luận về trọng tài hay tổ VAR. Tôi tin tưởng họ, nếu họ xác định đó là tình huống bóng chạm tay, chúng tôi sẽ chấp nhận," chiến lược gia 38 tuổi cho hay.
Công nghệ kể trên thực chất đã được áp dụng ở World Cup 2022 tại Qatar. Vi mạch cảm ứng chuyển động trong trái bóng có thể thu thập dữ liệu mọi tình huống va chạm với tốc độ 500 lần mỗi giây. Vi mạch đủ nhạy để nhận dữ liệu giúp xác nhận liệu bóng chạm tay cầu thủ hay chưa, hoặc cầu thủ đã ở vị trí việt vị khi đồng đội chuyền bóng hay chưa, theo The Guardian.
Tại World Cup 2022, một tình huống tranh cãi mà công nghệ này được sử dụng để phân xử xảy ra trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay, khi Crisitano Ronaldo dường như đánh đầu lập công, nhưng bàn thắng lại được công nhận cho Bruno Fernandes. Một ngày sau, adidas công bố biểu mẫu dữ liệu cho thấy Cristiano Ronaldo chưa chạm bóng.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn Vòng chung kết UEFA Euro 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/
Hà An (SHTT)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (34 phút trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (34 phút trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (37 phút trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (44 phút trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (46 phút trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (49 phút trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (1 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (1 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (1 giờ trước)




