-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thể thao
14/05/2019 15:02Nếu gọi những cầu thủ nhập tịch như Hoàng Vũ Samson, Đỗ Merlo thì ĐT Việt Nam sẽ ‘bá đạo’ thế nào?
Nhìn chung, bóng đá Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cực thịnh với những thành công của các cấp độ đội tuyển. Tuy vậy, không phải không có những vấn đề đáng ngại còn tồn tại, khi chất lượng hàng công của ĐT Việt Nam đang trở thành mối lo.
Điều này càng được thể hiện rõ hơn khi chuyến đi châu Âu xem giờ tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng không đem lại kết quả như mong đợi. Và rồi sau đó một lãnh đạo của VFF đã chia sẻ với truyền thông rằng HLV Park Hang-seo lại thêm một lần than thở vì chính sách dùng ngoại binh ở V.League khiến cho Việt Nam không có được tiền đạo giỏi.
Trước bài toán khó giải cho hàng công đội tuyển, câu chuyện gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển lại một lần nữa được nhắc đến.

Bỏ qua các vấn đề bên lề, rõ ràng việc sử dụng nguồn lực này chắc chắn là cách hữu hiệu để ngay lập tức tìm ra được lời giải cho bài toán đang làm HLV Park Hang-seo phải đau đầu.
Những tiền đạo nhập tịch như Hoàng Vũ Samson, Đỗ Merlo, Đinh Hoàng Max đều có kinh nghiệm thi đấu nhiều năm ở V.League, quen thuộc việc chơi bóng cùng các cầu thủ Việt Nam ở CLB. Hoàng Vũ Samson hay Đỗ Merlo từ lâu đã khẳng định được đẳng cấp của mình, còn Đinh Hoàng Max thậm chí còn được HLV Calisto triệu tập vào ĐT Việt Nam vào năm 2009.
Hiến pháp Việt Nam đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi công dân. Cầu thủ nước ngoài đã nhập tịch đương nhiên cũng có mọi quyền lợi như các đồng nghiệp Việt Nam.
Cùng với đó, xu thế hiện tại của bóng đá thế giới cũng không còn quá khắt khe với những cầu thủ mang gốc gác nước ngoài. Gần thì có Malaysia, Singapore, xa hơn có Nhật Bản, Qatar và trên thế giới, Đức, Pháp, Italia từ lâu cũng không còn khắt khe trong việc tận dụng nguồn tài nguyên cầu thủ này.
Tất nhiên ở thời điểm hiện tại, VFF có quan điểm rất rõ ràng khi Chủ tịch Lê Khánh Hải khẳng định không đồng ý gọi cầu thủ nhập tịch vào ĐTQG. Thế nhưng câu chuyện biết đâu sẽ thay đổi theo một chiều hướng khác trong tương lai.
Âu Bằng (SHTT)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (1 giờ trước)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (1 giờ trước)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (1 giờ trước)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (1 giờ trước)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (2 giờ trước)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (2 giờ trước)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (2 giờ trước)




