-
Bé trai 4 tuổi nguy kịch vì bà nội cho đắp thuốc nam chữa vết mèo cắn
-
Clip nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng dã man trong ngày khai giảng năm học mới
-
MXH đồng loạt chia sẻ "hôm nay là 9/9/2025, chính thức kết thúc năm thanh lọc": Bạn nên làm gì?
-
Bí quyết làm sạch não khi ngủ giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ
-
Lời kể của nữ khách hàng bị bác sĩ nha khoa ở TP.HCM hành hung
-
Xe bồn va chạm xe máy, bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm
-
Mở cửa bước vào nhà nhìn thấy thứ này, gia chủ không mất lộc cũng tổn hại sức khỏe
-
Khuyên thật: 5 thực phẩm tuyệt đối KHÔNG cho vào tủ lạnh, càng để càng hỏng, chẳng khác nào “nuôi vi khuẩn”
-
Ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
-
Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp hàm trung tá cho cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ
Xã hội
14/05/2025 13:32Đề nghị mức án với các bị cáo trong vụ khai thác đất hiếm tại Yên Bái

Sáng 14/5, phiên xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) Nguyễn Linh Ngọc và 26 bị cáo liên quan đến sai phạm trong việc cấp giấy phép và khai thác đất hiếm trái phép tại Yên Bái bước vào phần tranh luận.
Trước khi chuyển sang phần tranh tụng, Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) đã công bố bản luận tội với các bị cáo. Đại diện VKSND đánh giá đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn, các bị cáo là người có trình độ cao, hiểu biết pháp luật nhưng chỉ vì lợi ích cá nhân, lợi ích doanh nghiệp mà bất chấp, cố tình sai phạm đến lợi ích Nhà nước và xã hội.
Các bị cáo là các cán bộ ngành tài nguyên môi trường, với chức năng và nhiệm vụ của mình phải biết công ty Thái Dương có nhiều vi phạm nhưng xác định đủ điều kiện, cấp phép khai thác cho doanh nghiệp này.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Linh Ngọc bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cơ quan tố tụng đánh giá, thời điểm ký giấy phép cho Công ty Thái Dương, bị cáo Ngọc không bị tác động hay nhận bất kỳ lợi ích gì từ doanh nghiệp. Bị cáo tin tưởng vào việc công ty sẽ thực hiện đúng quy định và các cam kết, nhưng sau đó công ty đã làm trái.
Ngoài nhiều thành tích trong công tác, sau khi nghỉ hưu bị cáo Ngọc còn tích cực tham gia vào các chương trình mục tiêu quốc gia về chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, có nhiều đóng góp cho xã hội.
Theo VKSND, nhiều bị cáo phạm tội theo chỉ đạo cấp trên, thiếu hiểu biết, không vụ lợi, một số cán bộ sai phạm do nôn nóng xử lý công việc, tạo điều kiện giải quyết hồ sơ tồn đọng, không nhận lợi ích vật chất... cũng được xét khoan hồng.
Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKSND cho rằng, thiệt hại trong vụ án là phần mà bị cáo Huấn đã chiếm hưởng nên các bị cáo khác không phải bồi thường. Theo đại diện VKSND, trị giá tài nguyên bị khai thác trái phép là hơn 763 tỷ đồng, bị cáo Huấn là người chiếm hưởng nên buộc bị cáo Huấn phải khắc phục.

Đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo khác mức án như sau:
Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT: 30-36 tháng tù treo về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương: 5-6 năm tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", 4-5 năm tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", 3-4 năm tội "Gây ô nhiễm môi trường". Tổng hợp hình phạt là 12-15 năm tù.
Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam: 12-13 năm tội "Buôn lậu", 4-5 năm tội "Vi phạm quy định kế toán", tổng hợp hình phạt 16-18 năm.
Nguyễn Văn Thuấn, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và khoáng sản – Bộ TN&MT: 5-6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Hoàng Văn Khoa, cựu Vụ trưởng Vụ Khoáng sản - Tổng cục Địa chất và khoáng sản: 3 năm 6 tháng - 4 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Hồ Đức Hợp, cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái: 3 năm 6 tháng - 4 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Lê Duy Phương, cựu chuyên viên chính Vụ Khoáng sản - Tổng cục Địa chất và khoáng sản: 4-5 năm tù vì tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Lê Công Tiến, cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái: 30- 36 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Bùi Đoàn Như, cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở TN&MT tỉnh Yên Bái: 24- 30 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Đối với các bị cáo còn lại, đại diện VKSND đề nghị tuyên phạt mức án từ 24 tháng tù treo đến 10 năm tù.
Theo Minh Dương (Pháp Luật & Xã Hội)








- Clip bé gái nghèo “giật” đồ cúng cô hồn gây sốt mạng: Gia chủ tiết lộ câu chuyện phía sau (21:09)
- Vợ Duy Mạnh cầu cứu (24 phút trước)
- Hai con trai của cựu tiền đạo Man City lần lượt bị bắt (26 phút trước)
- Vụ chuyển nhượng "ảo" nhất hè 2025 (34 phút trước)
- Vụ lừa đảo spa Tây Cơ: Chủ spa bị tuyên án 17 năm tù vì giúp công an thoát kỷ luật (39 phút trước)
- Kiểm toán Tập đoàn Điện lực Việt Nam (1 giờ trước)
- Nóng: Nhà đầu tư tài sản mã hóa sẽ bị xử phạt nếu giao dịch không qua tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép (1 giờ trước)
- Apple sẽ "khai tử" 8 thiết bị này sau khi iPhone 17 ra mắt (1 giờ trước)
- Tai nạn liên hoàn trên cầu sau cú húc của xe container ở TPHCM (1 giờ trước)
- TP HCM: Người dân "bì bõm" qua đường Trần Xuân Soạn (1 giờ trước)



