-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Xã hội
25/05/2017 09:12Hà Nội: Dân kêu trời vì bãi tập kết rác thải xây dựng trên vỉa hè
Nhiều hộ dân sinh sống tại ngõ 84, phố Chùa Láng (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) bức xúc vì vỉa hè tại con ngõ này bị một đơn vị ngang nhiên lấn chiếm làm nơi kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường sống.
![]() ![]() ![]() ![]() Rác thải, vật liệu xây dựng tập kết bừa bãi trên vỉa hè, gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường. |
“Vào mùa đông, người ta thường xuyên đốt rác gây nên tình trạng khói bụi xông thẳng lên các nhà của toà No 1,2,3. Người dân thường xuyên phải ngửi khói bụi độc hại. Khi mùa hè, cát, bụi bẩn, nước bẩn từ bãi rác bay mù mịt, tràn cả ra con đường dẫn thẳng vào đại sứ quán Nga với bệnh viện Giao thông vận tải. Đã có vài vụ tai nạn sảy ra do đường trơn cát đá ở đây” – một người dân khu vực cho biết.
Cũng theo phản ánh của các hộ dân nói trên, mặc dù đã kiến nghị nhiều lần đến cơ quan chức năng địa phương nhưng tình trạng này vẫn không được xử lý dứt điểm và còn có dấu hiệu hoạt động mạnh mẽ hơn.
Ghi nhận thực tế của phóng viên Dân trí tại khu vực nói trên vào ngày 23/5, tại vỉa hè của con đường ở ngõ 84 có một khoảng đất lưu không khá rộng, là nơi tập kết vật liệu xây dựng như cát, gạch. Tại địa điểm này còn là nơi dừng đỗ của nhiều xe taxi, xe tải, máy xúc…
Ngoài ra, theo quan sát, một góc vỉa hè còn được sử dụng làm nơi tập kết rác thải xây dựng. Nhiều khả năng nơi đây được một số đối tượng chiếm dụng làm nơi cho người dân “được phép” đổ rác thải rồi thu tiền, sau các đối tượng mới bố trí cho xe ô tô tải chở đi nơi khác.
![]() |
Buổi tối các xe ra vào cũng rất tấp nập. |
Liên quan đến sự việc trên, chiều 23/5, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Công an phường Láng thượng xác nhận, vỉa hè của con đường nói trên là khu đất công lưu không, không được phép chiếm dụng làm nơi kinh doanh buôn bán. Công an phường này cũng như lãnh đạo UBND phường Láng Thượng đã nhiều lần nhắc nhở, xử phạt nhưng các đối tượng vẫn cố tình lấn chiếm sử dụng.
“Thời gian tới chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm, không để tình trạng này tái diễn kéo dài” – lãnh đạo Công an phường Láng thượng khẳng định.
Theo Nguyễn Dương (Dân Trí)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (1 giờ trước)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (1 giờ trước)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (1 giờ trước)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (1 giờ trước)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (2 giờ trước)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (2 giờ trước)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (2 giờ trước)




