-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
Xã hội
02/06/2017 13:42Những trường cấp 3 ở Hà Nội có đầu vào khó hơn cả đại học
Trong khi nhiều đại học tốp đầu cả nước như Ngoại thương có tỷ lệ chọi khoảng 5 lấy 1 thì một số trường THPT ở Hà Nội có mức cạnh tranh vào lớp 10 gay gắt hơn nhiều.
THPT chuyên Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) dẫn đầu trường cấp ba ở Hà Nội về tỷ lệ cạnh tranh vào lớp 10 năm học 2017-2018. Trường tuyển 530 học sinh (cả hệ chuyên và cận chuyên), nhưng có hơn 5.300 thí sinh đăng ký dự thi.
Trong ngày 31/5-1/6, sĩ tử từ nhiều tỉnh thành đã có mặt tại Đại học Sư phạm Hà Nội tham gia kỳ thi. Các em phải làm 3 bài thi viết, gồm hai bài bắt buộc là Toán, Ngữ văn và một bài môn chuyên. Điểm số môn chuyên sẽ được nhân hệ số hai.
THPT chuyên Sư phạm chỉ tuyển học sinh có hạnh kiểm tốt, học lực cuối năm lớp 9 và xếp loại tốt nghiệp THCS năm 2017 từ loại khá trở lên. Điểm trung bình năm học lớp 9 của môn chuyên tương ứng thi vào trường phải trên 7.
![]() |
Tỷ lệ chọi vào lớp 10 của một số trường THPT ở Hà Nội cao hơn cả đại học tốp đầu cả nước như Bách Khoa, Ngoại thương... Ảnh minh họa. |
THPT chuyên Ngoại ngữ Hà Nội
Phó phòng Đào tạo Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) Nguyễn Việt Hùng cho biết, năm học 2017-2018 trường tuyển 380 học sinh vào lớp 10 nhưng có đến 3.500 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi là 1 đấu hơn 9,2. Mùa tuyển sinh năm 2016, tỷ lệ này là 1 chọi 7.
Năm nay, THPT chuyên Ngoại ngữ lần đầu tiên áp dụng hình thức thi vào lớp 10 bằng bài đánh giá năng lực. Ở bài thi Ngoại ngữ (hệ số 2) môn tiếng Anh, thí sinh sẽ làm bài trắc nghiệm và tự luận trong 120 phút. Với môn tiếng Nhật, Nga, Pháp, Trung, Đức, thí sinh làm bài tự luận 60 phút và phỏng vấn trực tiếp với giáo viên trong 10 phút.
Bài thi đánh giá năng lực Toán và Khoa học tự nhiên, thí sinh làm trắc nghiệm trong 60 phút. Bài đánh giá năng lực Văn và Khoa học xã hội sẽ thi kết hợp trắc nghiệm và tự luận, cũng trong 60 phút.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ THPT chuyên của Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ diễn ra trong ngày 3/6.
THPT chuyên Khoa học Tự nhiên
Theo Trưởng phòng Đào tạo Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) Đoàn Văn Vệ, số hồ sơ đăng ký thi vào lớp 10 hệ THPT của trường năm nay là 2.430. So với chỉ tiêu tuyển sinh 450, số đăng ký cao gấp 5,4 lần.
"Năm nay chúng tôi áp dụng hình thức thi tự luận như truyền thống. Thí sinh phải làm bài thi viết 3 môn gồm Ngữ văn, Toán (trong 120 phút) và môn chuyên (150 phút). Điểm bài thi tính theo thang 10", Trưởng phòng Đào tạo Vệ nói.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên sẽ diễn ra trong 2 ngày 4-5/6.
THPT chuyên Nguyễn Huệ
"Lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 của trường, khi chưa thay đổi nguyện vọng, là 2.040, cao hơn mùa tuyển sinh năm trước", thầy Nguyễn Hoàng Kim, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Huệ cho biết. Năm học 2017-2018, trường tuyển 525 học sinh, tỷ lệ chọi xấp xỉ 4 thí sinh lấy 1.
Là trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, THPT chuyên Nguyễn Huệ sẽ tuyển sinh vào lớp 10 chung với kỳ thi của Sở. Thời gian thi trong ngày 9-10/6.
THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, THPT Sơn Tây cũng có tỷ lệ cạnh tranh thuộc loại "khốc liệt" của Hà Nội. Ngoài ra, một số trường công lập không chuyên như THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Việt Đức... trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 có tỷ lệ chọi tương đối cao.
Cụ thể, trường Chu Văn An chỉ tuyển 240 học sinh, nhưng có đến 734 hồ sơ đăng ký nguyện vọng một, tỷ lệ chọi là 1:3. THPT Kim Liên có tỷ lệ chọi là 1:2,3. THPT Thăng Long có 1.237 hồ sơ nguyện vọng một nhưng chỉ tiêu tuyển thấp hơn gấp 2,5 lần. Tỷ lệ chọi của THPT Việt Đức là một đấu 1,7 học sinh.
Tỷ lệ cạnh tranh vào lớp 10 trường tốp đầu Hà Nội cao hơn một số đại học tốp đầu cả nước như Đại học Ngoại thương năm 2015 là một chọi 4,7; Đại học Kinh tế quốc dân khoảng 1:1. Tỷ lệ này được tính dựa trên chỉ tiêu và tổng số thí sinh đăng ký vào trường. Nếu xét theo từng khoa, ngành, nhất là ngành hot, tỷ lệ chọi sẽ cao hơn.
Từ ngày 9/6, học sinh Hà Nội sẽ tham gia kỳ thi chung vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức với 2 môn Toán và Ngữ văn. Học sinh thi vào lớp chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 10-11/6. Năm học 2016-2017 sẽ có gần 83.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, chỉ khoảng 70% có cơ hội học tại trường cấp ba công lập thủ đô. Khoảng 30% (tương ứng 26.000 học sinh) sẽ học tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề. |
Theo Quỳnh Trang (VnExpress.net)








- "Mưa đỏ" thu 600 tỷ đồng sau 3 tuần (15:40)
- Chèn nguyên liệu bên ngoài vào hơn 6.000 lượng vàng SJC: Có dấu hiệu lừa dối khách hàng, buôn lậu? (15:30)
- U23 Việt Nam chạy đà ổn, đủ sức đòi lại HCV SEA Games? (15:15)
- Tăng giá điện, cần tham vấn rộng rãi để xác định "mức chịu đựng" của người dân (15:14)
- Điều ít biết về Charlie Kirk, đồng minh vừa bị ám sát của ông Trump (15:09)
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh vắng mặt, Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND (48 phút trước)
- Huỷ đơn tiền triệu vì nghe phí ship 40k: Shop EQ thấp hay khách ngang ngược? (49 phút trước)
- Giá xăng quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp (56 phút trước)
- Ít khác biệt trong các bộ sách giáo khoa hiện nay, cả nước dùng 1 bộ là phù hợp (1 giờ trước)
- Lừa 7 tỷ tiền "chạy án" của bà chủ chuỗi nhà thuốc, ca sĩ Quốc Kháng vung tay tiêu xài và trả nợ (1 giờ trước)




