-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
Xã hội
15/01/2019 14:18Phát hiện dấu vết nghi bò tót xuất hiện ở rừng Quảng Trị
Sáng 15/1, Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã gửi các mẫu phẩm nghi của bò tót thu được trong khu vực rừng thuộc đơn vị này quản lý đến cơ quan chuyên trách để làm rõ.

3 ngày trước, ông Hồ Văn Non (ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa) đi lấy cây đót (dùng làm chổi - PV) trong rừng thuộc khu bảo tồn và phát hiện nhiều cá thể nghi bò tót nên báo ban quản lý.
Sau khi nhận tin báo, cán bộ của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa đến hiện trường, ghi nhận có nhiều dấu chân và nhiều mẫu phân nghi của bò tót. Các dấu chân lớn nhất đo được có đường kính 13 cm bên cạnh những dấu chân nhỏ nhất có đường kính khoảng 9 cm.
Cán bộ khu bảo tồn khảo sát sơ bộ và cho rằng có thể có khoảng 3 con bò tót xuất hiện ở khu vực nói trên. Những cá thể nghi bò tót này có thể di cư từ Lào về Việt Nam sinh sống tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.
Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa đã gửi các mẫu phẩm đến cơ quan chuyên môn để phân tích AND từ lông và phân của các cá thể nghi bò tót.

Những năm qua, nhiều cá thể bò tót đã được phát hiện ở rừng Quảng Trị. Lực lượng chức năng tỉnh này ghi nhận có thời điểm xuất hiện khoảng 10 cá thể bò tót ở Đỉnh Voi Mẹp (cao 1.700 m) thuộc địa phận xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa.
Bò tót ở Việt Nam được xếp vào nhóm bò tót Đông Dương hay bò tót Đông Nam Á (có tên khoa học là Bos gaurus laosiensis hay Bos gaurus readei) được sách đỏ thế giới xếp vào nhóm động vật quý hiếm loại 1B.
Đặc điểm ngoại hình và di truyền của bò tót ở rừng Việt Nam được xếp thành phân loài riêng, là loài bò tự nhiên to nhất thế giới với những con đực cao đến 2,2 m, nặng trên 2 tấn.
Theo Văn Được (Tri Thức Trực Tuyến)








- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)
- Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên (38 phút trước)
- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (42 phút trước)
- Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu (43 phút trước)
- Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro (45 phút trước)
- Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh (51 phút trước)




