Ngân hàng Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) vừa tổ chức kỳ họp cổ đông bất thường, trong đó thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến nhân sự cấp cao và định hướng cho nhiệm kỳ 2025-2030. Một trong những thông tin đáng chú ý là việc bà Nguyễn Thanh Phượng sẽ rời Hội đồng quản trị (HĐQT) của ngân hàng này trong nhiệm kỳ mới.

Theo thông tin được công bố tại đại hội, bà Nguyễn Thanh Phượng, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ không tiếp tục tham gia HĐQT BVBank trong giai đoạn tới. Ngân hàng cho biết việc thay đổi này nhằm bảo đảm tuân thủ Luật Các tổ chức tín dụng 2024, trong đó quy định một cá nhân không được đồng thời tham gia quản trị, điều hành tại hai tổ chức.

Hiện bà Nguyễn Thanh Phượng là cổ đông lớn của BVBank, trực tiếp nắm giữ gần 25,2 triệu cổ phiếu BVB, tương đương khoảng 3,93% vốn điều lệ của ngân hàng. Dù không còn giữ vị trí Thành viên HĐQT, bà Phượng vẫn tiếp tục đồng hành cùng BVBank trong vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Đổi mới.

Bà Nguyễn Thanh Phượng rời HĐQT BVBank - 1
Bà Nguyễn Thanh Phượng sẽ rời HĐQT BVBank (Ảnh: IT).

Cùng với bà Phượng, ông Ngô Quang Trung, nguyên Thành viên HĐQT, và bà Phan Thị Hồng Lan, nguyên Trưởng Ban kiểm soát, cũng không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành.

Tại kỳ họp, cổ đông BVBank đã thông qua danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 6 thành viên: ông Lê Anh Tài, ông Nguyễn Nhất Nam, ông Lý Hoài Văn, ông Phạm Quang Khánh, ông Phạm Thanh Sơn (thành viên độc lập) và bà Nguyễn Thị Thu Hà. Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên là ông Lý Công Nha, ông Lê Hoàng Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm và bà Bùi Thị Quanh.

Bên cạnh công tác nhân sự, cổ đông BVBank cũng thống nhất phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2026. Theo đó, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 6.408 tỷ đồng lên 9.912 tỷ đồng. Kế hoạch này bao gồm việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với quy mô 3.204 tỷ đồng, cùng với phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trị giá 300 tỷ đồng.