Giữa tâm bão bê bối phát hiện kho thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, dư luận lại một lần nữa "dậy sóng" khi Báo cáo tài chính mới nhất tiết lộ mối quan hệ làm ăn thân thiết giữa đơn vị này và chuỗi cà phê danh tiếng Highlands Coffee.

Cú sốc từ trang 20 Báo cáo tài chính

Ngay sau khi vụ việc hàng trăm tấn thịt lợn bệnh bị cơ quan chức năng phanh phui, sự chú ý của giới đầu tư và người tiêu dùng lập tức đổ dồn về các đối tác của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Theo đó, khi rà soát Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 của doanh nghiệp này (công bố ngày 30/8/2025), nhiều người đã bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên - đơn vị chủ quản thương hiệu Highlands Coffee.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Cụ thể, tại trang 20, trong mục Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ số 6 về "Phải thu ngắn hạn khách hàng", Highlands Coffee được ghi nhận là một trong những khách hàng có giao dịch thường xuyên và đang có khoản công nợ lớn với Đồ hộp Hạ Long.

Người tiêu dùng hoang mang về chất lượng Bánh mì que

Thông tin trên như một "gáo nước lạnh" dội vào niềm tin của khách hàng, đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng dịch vụ tại chuỗi cà phê này. Mối lo ngại không chỉ dừng lại ở các nguyên liệu pha chế như hạt sen hay vải đóng hộp, mà nghiêm trọng hơn là nghi vấn về nguồn gốc các sản phẩm chế biến từ thịt.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, làn sóng lo lắng đang lan rộng đối với nhóm sản phẩm bánh mì que và các loại bánh mặn đang được bày bán tại Highlands Coffee. Người tiêu dùng đặt câu hỏi liệu nguồn thịt từ Đồ hộp Hạ Long có được sử dụng trong các sản phẩm này hay không, nhất là khi bê bối về thịt lợn bệnh vừa bị phanh phui.

Từ xe hàng ôi thiu đến 130 tấn thịt trong kho lạnh

Vụ việc bắt đầu vỡ lở khi Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hải Phòng qua các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng Lê Bá Doanh (SN 1977) và Trịnh Hà Việt (SN 1991) vào ngày 8/9/2025. Hai đối tượng này bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ. Số thịt này không chỉ bốc mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc mà còn có kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, đang trên đường được đưa vào các nhà máy chế biến.

Mở rộng điều tra và khám xét khẩn cấp trụ sở cùng các kho hàng của Công ty Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng đã phải niêm phong 4 kho chứa với tổng trọng lượng khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Phát hiện virus trong cả thực phẩm đã chế biến

Kết quả xét nghiệm từ cơ quan chức năng đã đưa ra những con số đáng báo động. Không chỉ mẫu thịt trên xe vận chuyển hay trong kho lạnh dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, mà ngay cả các sản phẩm đã qua chế biến, đóng hộp thành phẩm cũng phát hiện sự hiện diện của loại virus này.

Nhận định về vụ việc, các chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo rằng với quy trình sản xuất công nghiệp, việc đưa thịt nhiễm bệnh vào chế biến là hành vi đặc biệt nguy hiểm. Điều này không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật An toàn thực phẩm 2010 mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan mầm bệnh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi danh sách các đối tác liên quan dần được hé lộ.

QT (SHTT)