BIDV đang chào bán các khoản nợ của Công ty cổ phần Ba Huân và doanh nghiệp liên quan với tổng dư nợ gần 625 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm gồm hàng chục ha đất, nhà máy, chuồng trại, dây chuyền sản xuất và hàng tồn kho.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông báo bán các khoản nợ của Công ty cổ phần Ba Huân và Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa.

Theo thông báo của ngân hàng, tính đến ngày 23/9, Công ty cổ phần Ba Huân có dư nợ 494,51 tỷ đồng, gồm 461,86 tỷ đồng nợ gốc và 32,65 tỷ đồng tiền lãi. Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa có hai khoản nợ với tổng dư nợ 130,34 tỷ đồng.

Như vậy, tổng dư nợ BIDV đưa ra chào bán của hai doanh nghiệp khoảng 624,85 tỷ đồng, trong đó nợ gốc gần 583,8 tỷ đồng.

Hàng chục ha đất, hàng loạt chuồng trại làm tài sản bảo đảm

Đối với khoản nợ của Công ty cổ phần Ba Huân, một trong những tài sản bảo đảm đáng chú ý là quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại nhà máy ở Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương.

Khu đất gồm 4 thửa liền kề, tổng diện tích 176.070 m2. Trên đất có 22 dãy chuồng chăn nuôi gà cùng các công trình phụ trợ như nhà điều hành, nhà ấp.

BIDV còn nhận bảo đảm bằng hệ thống máy móc, thiết bị tại nhà máy, gồm máy ấp trứng, dây chuyền sản xuất cám, máy phát điện và nhiều thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất.

Một số sản phẩm của Ba Huân từng bán ra thị trường. Ảnh: Fanpage Ba Huân
Một số sản phẩm của Ba Huân từng bán ra thị trường. Ảnh: Fanpage Ba Huân

Tại TP HCM, tài sản bảo đảm gồm quyền sử dụng đất rộng 6.364,7 m2 và các công trình tại nhà máy xử lý trứng ở Tân Nhựt. Trên khu đất có nhà xưởng xử lý trứng, nhà kho, nhà ăn và văn phòng.

Danh mục tài sản còn có dây chuyền MOBA-Omnia FT330, phục vụ phân loại, soi chiếu, kiểm tra, in và đóng gói trứng gia cầm. Hệ thống này được nhập khẩu từ Hà Lan năm 2021.

Ngoài bất động sản và máy móc, BIDV còn nhận bảo đảm bằng quyền đòi nợ, các khoản phải thu phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng tồn kho gồm trứng, gà, thức ăn chăn nuôi và toàn bộ phần vốn góp của Ba Huân tại Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa.

Một tài sản bảo đảm chung cho nghĩa vụ của cả hai doanh nghiệp là nhà máy tại khu vực Thạnh Hóa, nay thuộc tỉnh Tây Ninh. Khu đất gồm 9 thửa, tổng diện tích 244.386 m2, trên đó có 14 dãy chuồng chăn nuôi gà cùng nhà văn phòng, nhà ăn, nhà kho và các công trình phụ trợ.

Hệ thống máy móc tại 14 dãy trại, các khoản phải thu và hàng tồn kho phục vụ sản xuất kinh doanh cũng nằm trong danh mục tài sản bảo đảm.

Ba Huân còn nhiều nghĩa vụ tài chính

Việc BIDV chào bán khoản nợ diễn ra trong bối cảnh Công ty cổ phần Ba Huân từng phát sinh các khoản nghĩa vụ tài chính đáng chú ý.

Theo thông tin được công bố gần đây, tính đến hết tháng 7, Ba Huân có hơn 30,4 tỷ đồng tiền thuế chưa nộp và đứng đầu danh sách nợ thuế tại Thuế cơ sở 6 TP HCM.

Trước đó, tháng 11/2025, doanh nghiệp bị Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Nguyên nhân là khoản nợ thuế quá hạn trên 90 ngày, với số tiền bị cưỡng chế hơn 51,3 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/11/2025 đến 9/11/2026 và chấm dứt khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Cuối năm 2025, Ba Huân cũng nằm trong danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội tại TP HCM. Số liệu tính đến hết tháng 11/2025 cho thấy doanh nghiệp chậm đóng hơn 6,5 tỷ đồng cho 401 lao động.

Ba Huân được thành lập từ năm 1985, gắn với thương hiệu trứng gia cầm do bà Phạm Thị Huân gây dựng. Doanh nghiệp sau đó mở rộng sang thịt gà tươi, thực phẩm chế biến, sản xuất con giống và thức ăn chăn nuôi.

Năm 2018, Ba Huân nhận 32,5 triệu USD, tương đương khoảng 750 tỷ đồng, từ việc bán 34% cổ phần cho một quỹ thành viên của VinaCapital. Thương vụ sau đó phát sinh bất đồng và hai bên dừng hợp tác.

HL (SHTT)