Chỉ hơn một tuần sau khi trúng đấu giá khu đất vàng Cao Bá Quát với giá gần 1.400 tỷ đồng, Công ty TNHH Duyên Hà bất ngờ xin bỏ cọc, chấp nhận mất trắng khoảng 135 tỷ đồng.

Cú "quay xe" lịch sử tại trung tâm thủ đô

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội vừa cập nhật thông tin mới đầy bất ngờ về kết quả đấu giá quyền sử dụng lô "đất vàng" tại số 18 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình, Hà Nội. Theo đó, doanh nghiệp trúng đấu giá đã chính thức gửi văn bản xin không tiếp tục thực hiện kết quả và chấp nhận mất toàn bộ khoản tiền đặt trước khổng lồ trị giá khoảng 135 tỷ đồng. Khoản tiền phạt này tương đương với 20% giá khởi điểm của lô đất và trở thành một trong những số tiền đặt cọc lớn nhất từng bị tịch thu trong lịch sử đấu giá đất tại Việt Nam.

Trước đó, trong phiên đấu giá công khai, doanh nghiệp này đã vượt qua nhiều đối thủ khi quyết định chi tới hơn 1.379 tỷ đồng cho khu đất rộng khoảng 3.366m2, con số này cao gấp hơn hai lần so với mức giá khởi điểm gần 680 tỷ đồng. Theo quy hoạch được phê duyệt, vị trí đắc địa này được sử dụng để xây dựng một tổ hợp khách sạn 5 sao cao từ 5 đến 6 tầng, kết hợp văn phòng và trung tâm thương mại với tổng diện tích sàn lên tới hơn 15.900m2. Đây được đánh giá là mảnh đất trung tâm hiếm hoi còn sót lại của quận Ba Đình, dù trước đó vị trí này từng vướng nhiều lùm xùm và bị Thanh tra TP Hà Nội vạch trần nhiều sai phạm.

Theo quy định từ cơ quan thuế, thông thường người trúng đấu giá phải hoàn thành 50% nghĩa vụ tài chính trong vòng 30 ngày kể từ khi UBND TP Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt kết quả và nộp nốt số tiền còn lại trong 90 ngày tiếp theo. Việc đơn phương hủy kèo không chỉ khiến Công ty TNHH Duyên Hà mất đi số tiền 135 tỷ đồng, mà theo Điều 70 Luật Đấu giá tài sản, doanh nghiệp này còn phải đối mặt với án phạt nặng khi bị cấm tham gia các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian từ 6 tháng đến 5 năm. Động thái bỏ cọc buộc các cơ quan quản lý phải tiến hành hủy kết quả đấu giá cũ và tổ chức lại các thủ tục pháp lý để xử lý khu đất.

Chân dung doanh nghiệp xi măng đứng sau thương vụ

Quyết định rút lui đột ngột này đã khiến dư luận đổ dồn sự chú ý vào danh tính của Công ty TNHH Duyên Hà. Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty được thành lập từ năm 1993, có trụ sở chính đăng ký tại số 4 ngõ 41 phố Tương Mai, phường Tương Mai, Hà Nội. Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và người đại diện theo pháp luật hiện tại là bà Vũ Thị Thu Hà.

25-1782377736-bo-coc-lo-dat-vang-cao-ba-quat-dai-gia-ha-noi-chap-nhan-mat-trang-135-ty-dong-la-ai
Nhà máy Xi măng Duyên Hà. Ảnh: Xi măng Duyên Hà

Duyên Hà là một doanh nghiệp hoạt động đa ngành với danh mục kinh doanh khá rộng, từ sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, bê tông, chế tạo thiết bị xây dựng cho đến kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch, vận tải và nhà hàng. Tuy nhiên, trên thị trường, thương hiệu này được biết đến rộng rãi và có tiếng vang lớn nhất là thông qua hệ thống sản phẩm Xi măng Duyên Hà cùng các dự án quy mô lớn liên quan đến mảng vật liệu xây dựng. Trước khi tham gia đấu giá lô đất số 18 Cao Bá Quát, tên tuổi của công ty hầu như rất ít khi xuất hiện trong các thương vụ chuyển nhượng hay đấu giá bất động sản quy mô lớn tại địa bàn Hà Nội.

Sức mạnh tài chính của doanh nghiệp này phần lớn được bảo chứng qua Nhà máy Xi măng Duyên Hà đặt tại tỉnh Ninh Bình. Nhà máy này được đầu tư với tổng số vốn cực lớn lên tới trên 200 triệu USD, sở hữu quy mô diện tích nhà xưởng rộng 45 ha cùng khu quy hoạch nguyên liệu đá vôi - đất sét lên đến 310 ha. Dây chuyền số 1 của nhà máy được đưa vào vận hành từ năm 2007 với công suất lò quay đạt .500 tấn clinker mỗi ngày. Đến năm 2010, doanh nghiệp tiếp tục đưa vào hoạt động dây chuyền số 2 với công suất lò quay lớn hơn rất nhiều, đạt 5.000 tấn clinker mỗi ngày.

Hồi chuông cảnh báo về thực trạng đấu giá đất năm 2026

Tính đến thời điểm hiện tại, phía Công ty TNHH Duyên Hà vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin hay lý do chính thức nào giải thích cho quyết định từ bỏ quyền khai thác khu đất vàng. Dù vậy, sự việc này đã ngay lập tức trở thành một trong những vụ bỏ cọc đấu giá đất đình đám và đáng chú ý nhất trong năm 2026. Câu chuyện này một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp bách cho các cơ quan chức năng về việc tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện cơ chế sàng lọc kỹ lưỡng năng lực tài chính thực chất của các nhà đầu tư ngay từ khâu nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Trên thực tế, hiện tượng các doanh nghiệp bằng mọi giá đẩy giá lên mức rất cao tại các phiên đấu giá rồi chấp nhận mất tiền cọc để rút lui không còn là chuyện hiếm gặp. Trong vài năm trở lại đây, hàng loạt phiên đấu giá đất tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương khác đã liên tục ghi nhận tình trạng tương tự.

Theo phân tích từ các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng nhức nhối này thường bắt nguồn từ việc các đơn vị tham gia trả giá vượt quá xa khả năng thu xếp dòng tiền thực tế, hoặc do có sự thay đổi đột ngột về các điều kiện kinh doanh trên thị trường. 

Hệ lụy từ những quyết định bỏ cọc này không chỉ dừng lại ở việc doanh nghiệp bị tổn thất dòng vốn, mà nguy hiểm hơn, nó còn làm đình trệ quá trình đưa tài nguyên đất đai vào khai thác, trực tiếp ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước, gây nhiễu loạn nghiêm trọng mặt bằng giá đất chung của khu vực và làm sụt giảm niềm tin của xã hội vào tính minh bạch của các cuộc đấu giá công khai.

QT (SHTT)