Một số cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội và Lào Cai phản ánh gặp khó khi nhập dầu diesel, có thời điểm phải tạm dừng bán. Trước tình trạng này, Petrolimex, PVOIL và Bộ Công Thương đã thông tin về khả năng cung ứng trên thị trường.

Xe bồn chờ nhiều ngày, cửa hàng có lúc hết sạch dầu diesel

Lãnh đạo một doanh nghiệp phân phối, bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội cho biết, vài ngày gần đây, một số cửa hàng thuộc doanh nghiệp và hệ thống liên kết chỉ đủ dầu diesel bán trong khoảng nửa ngày. Sau đó, cửa hàng phải tạm ngừng cung ứng vì không còn hàng.

Có thời điểm, lượng dầu DO tại một số cửa hàng đã cạn hoàn toàn. Theo vị lãnh đạo này, dù hoạt động kinh doanh đang thua lỗ, các cây xăng vẫn phải duy trì bán hàng. Việc gián đoạn cung ứng dầu diesel xuất phát từ nguyên nhân không thể nhập hàng đúng thời điểm.

27-1785156886-bo-cong-thuong-noi-thang-ve-nguon-cung-xang-dau-petrolimex-va-pvoil-noi-ly-do-phai-dieu-tiet-luong-ban

Nhiều xe bồn phải xếp hàng tại kho của doanh nghiệp đầu mối từ 3-4 ngày mới lấy được một chuyến dầu. Tình trạng nguồn cung diesel khó khăn được ghi nhận từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại. Trước đó, hoạt động nhập dầu từ các thương nhân đầu mối vẫn diễn ra bình thường.

Lào Cai ghi nhận thiếu dầu diesel tại nhiều khu vực

Theo báo cáo của Sở Công Thương Lào Cai, tính đến ngày 23/7, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là dầu diesel, đang thiếu hụt tại một số cửa hàng nằm gần khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dịch vụ vận tải và cửa khẩu.

Nhiều thương nhân bán lẻ cho biết việc tiếp cận nguồn hàng gặp trở ngại vì doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối chưa cung ứng đầy đủ, kịp thời theo nhu cầu thực tế.

Tình trạng khan hiếm cục bộ dầu diesel tại Lào Cai bắt đầu từ đầu tháng 6 và kéo dài đến nay. Một số cây xăng từng phải tạm ngừng bán tại những thời điểm nhất định, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Một thương nhân phân phối xăng dầu tại Lào Cai cho biết, mỗi chuyến lấy hàng từ kho ở Thanh Hóa có thể mất khoảng 3-4 ngày. Việc vận chuyển kéo dài khiến nguồn hàng trong hệ thống bị thiếu vào một số thời điểm, buộc doanh nghiệp phải tạm dừng kinh doanh.

PVOIL khẳng định hệ thống vẫn cung ứng đầy đủ

Trước những phản ánh về tình trạng thiếu dầu diesel, đại diện Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) cho biết, các cửa hàng thuộc doanh nghiệp vẫn duy trì nguồn hàng và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Ghi nhận tại các cửa hàng PVOIL ở Hà Nội cũng chưa xuất hiện tình trạng thiếu dầu diesel.

27-1785156911-bo-cong-thuong-noi-thang-ve-nguon-cung-xang-dau-petrolimex-va-pvoil-noi-ly-do-phai-dieu-tiet-luong-ban

Petrolimex lý giải nguyên nhân phải điều tiết lượng bán

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nhận định, nguồn cung trên thị trường trong nước bị ảnh hưởng chủ yếu bởi xung đột tại Trung Đông. Hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz đối mặt với nhiều rủi ro, khiến thời gian và chi phí tạo nguồn của doanh nghiệp tăng lên. Một số thương nhân vì vậy có thể gặp khó trong quá trình chuẩn bị nguồn hàng.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh tại một số địa phương và trong những khung thời gian nhất định đã dồn áp lực lên hệ thống Petrolimex. Năng lực tiếp nhận, vận chuyển và bổ sung hàng hóa vì thế gặp nhiều sức ép.

Trong một số trường hợp, các đơn vị có thể phải tạm thời điều tiết lượng bán để duy trì nguồn cung liên tục cho nhiều nhóm khách hàng. Petrolimex khẳng định đây chỉ là tình trạng cục bộ, ngắn hạn, phát sinh khi nhu cầu tăng đột biến tại hệ thống phân phối của tập đoàn.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, mức tiêu thụ dầu diesel tại Petrolimex luôn ở ngưỡng cao, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Bắc và tăng rõ trong những tháng gần đây.

27-1785156926-bo-cong-thuong-noi-thang-ve-nguon-cung-xang-dau-petrolimex-va-pvoil-noi-ly-do-phai-dieu-tiet-luong-ban

Riêng tháng 7, sản lượng tiêu thụ bình quân mỗi ngày tăng 41,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tại kênh bán lẻ, mức tăng đạt 36,8% so với cùng kỳ và cao hơn 9,4% so với tháng liền trước.

Petrolimex cho biết đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn hàng và đáp ứng nhu cầu thị trường. Tập đoàn thường xuyên kiểm tra tình hình cung, cầu, lượng tồn kho và tiến độ hàng về; đồng thời chuẩn bị phương án tiếp nhận, vận chuyển và bổ sung dầu cho những khu vực có nhu cầu tăng cao.

Các đơn vị, cửa hàng thuộc Petrolimex cũng được yêu cầu bán hàng đúng quy định, chủ động thông báo và hướng dẫn khách nếu xảy ra khó khăn tạm thời về nguồn cung. Những nhu cầu phục vụ sản xuất, vận tải, dịch vụ thiết yếu cũng như tiêu dùng chính đáng của người dân và doanh nghiệp được ưu tiên bảo đảm.

Bộ Công Thương: Cả nước không thiếu nguồn cung

Sáng 27/7, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương, cho biết cơ quan này đã yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố kiểm tra tình hình cung ứng dầu diesel.

Các địa phương phải làm rõ những khu vực đang thiếu hàng và xác định nguyên nhân cụ thể. Sau khi tổng hợp đầy đủ thông tin, Cục sẽ đánh giá từng trường hợp để đưa ra phương án điều phối phù hợp.

Theo bà Hiền, tổng nguồn cung xăng dầu trên phạm vi cả nước về cơ bản vẫn được bảo đảm. Tình trạng thiếu hụt chỉ xảy ra cục bộ tại một số địa phương.

27-1785156940-bo-cong-thuong-noi-thang-ve-nguon-cung-xang-dau-petrolimex-va-pvoil-noi-ly-do-phai-dieu-tiet-luong-ban

Nhu cầu dầu diesel tại một số khu vực, nhất là miền Bắc và miền Trung, thời gian qua tăng nhẹ. Vì vậy, các doanh nghiệp đầu mối đã được yêu cầu chủ động điều chuyển hàng hóa, bổ sung cho những địa bàn có mức tiêu thụ cao.

Nguồn dầu tại kho Nhà Bè vẫn duy trì ổn định. Các doanh nghiệp cũng đã nhanh chóng vận chuyển hàng ra phía Bắc để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tăng giám sát hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt

Trước đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã gửi công văn tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, đề cập áp lực đối với nguồn cung và giá xăng dầu, nhất là dầu diesel, trong bối cảnh địa chính trị diễn biến phức tạp và thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Để bảo đảm đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, cơ quan quản lý yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát thị trường; theo dõi sát nguồn cung, nhu cầu, lượng tồn kho và giá bán thực tế tại từng cửa hàng, đặc biệt đối với dầu DO.

Các hành vi găm hàng, hạn chế lượng bán, tự ý rút ngắn thời gian hoạt động hoặc ngừng bán trái quy định phải được phát hiện và xử lý kịp thời.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các thương nhân chủ động chuẩn bị nguồn hàng, duy trì hoạt động kinh doanh. Các cửa hàng bán lẻ phải mở cửa đúng thời gian đã đăng ký, niêm yết giá công khai và bán theo đúng mức giá quy định.

Theo Dương Nhã (SHTT)