-
Quy định về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao -
Bác sĩ chỉ cách ngủ trưa đúng chuẩn: Chỉ cần 20 phút, đúng khung giờ sẽ giúp cơ thể phục hồi hiệu quả -
Vụ lừa đảo bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ: 187 đối tượng có thể đối mặt mức án nào? -
TP HCM dự kiến miễn phí xe buýt trên 135 tuyến nội tỉnh, 3 tháng đầu không cần định danh -
Giá vàng hôm nay 19/6: Vàng SJC, nhẫn tròn rớt giá thảm, chuyên gia dự báo sắp tới tăng hay giảm? -
Vén màn "ông trùm" đứng sau Công ty Ravi lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, biến động mạnh trước khi bị bắt -
Bé trai 4 tuổi bị ông bà nội bạo hành gây phẫn nộ: Mẹ ruột làm 1 việc ít ai ngờ đến khi chứng kiến -
Chi tiết văn khấn Tết Đoan Ngọ 5/5/2026 âm lịch và những điều cần lưu ý khi thực hiện lễ cúng! -
Nghệ sĩ Việt bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi đột ngột của "hot boy quân đội" Lê Văn Thắng -
Kinh hoàng vụ xả súng tại Quảng trường Thời đại giữa mùa World Cup 2026
Kinh tế
28/11/2025 23:00Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế

Hiện nay, theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), mức doanh thu không phải nộp thuế là 100 triệu đồng/năm, thống nhất với thuế Giá trị gia tăng (GTGT). Ngày 26/11/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15, nâng ngưỡng này lên 200 triệu đồng/năm, áp dụng từ 1/1/2026.
Để đảm bảo đồng bộ giữa các sắc thuế, Chính phủ đã trình Quốc hội nâng mức doanh thu không chịu thuế của cá nhân kinh doanh lên 200 triệu đồng/năm. Bộ Tài chính dự kiến tiếp tục nghiên cứu khả năng điều chỉnh mức này sao cho phù hợp, đảm bảo công bằng với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, đồng thời sửa đổi Luật Thuế GTGT để duy trì sự tương đồng.
Trong đó, nhóm hộ, cá nhân có doanh thu từ 200 triệu đồng đến 3 tỷ đồng dự kiến sẽ nộp thuế dựa trên thu nhập thực tế (doanh thu trừ chi phí). Trường hợp không xác định được chi phí, thuế vẫn tính theo tỷ lệ trên doanh thu với mức 0,5%, 1% hoặc 2% tùy ngành nghề, nhưng sẽ được trừ phần doanh thu không chịu thuế trước khi tính, thay vì tính từ đồng doanh thu đầu tiên như hiện hành.
Những điều chỉnh này nhắm tới nhóm cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 3 tỷ đồng, nhằm thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước và hỗ trợ thị trường nội địa. Bộ Tài chính nhấn mạnh, các đề xuất này góp phần hài hòa chính sách, tạo công bằng và phù hợp với năng lực người nộp thuế, đồng thời thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh kinh tế phục hồi.
Về thuế thu nhập từ tiền lương, Bộ dự kiến hoàn thiện Biểu thuế lũy tiến từng phần, giảm số bậc thuế từ 7 xuống 5, nới rộng khoảng cách giữa các bậc và điều chỉnh mức thuế suất 15%, 25% xuống còn 10%, 20%. Biểu thuế mới giúp tất cả người nộp thuế giảm nghĩa vụ so với biểu hiện hành và khắc phục tăng đột ngột tại một số bậc như bậc 2, bậc 3.
Dự thảo Luật cũng bổ sung một số khoản thu nhập được miễn hoặc giảm thuế, như thu nhập từ quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chi trả, tiền lương làm thêm giờ, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc do doanh nghiệp chi trả và lãi trái phiếu chính quyền địa phương. Người nộp thuế cũng sẽ được trừ một số khoản chi về y tế, giáo dục trước khi tính thuế, chi tiết do Chính phủ hướng dẫn để đảm bảo linh hoạt và phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.
Những điều chỉnh này hướng tới một chính sách thuế minh bạch, đồng bộ giữa TNCN và GTGT, giảm áp lực cho cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ, đồng thời góp phần đạt mục tiêu an sinh xã hội và hỗ trợ phục hồi kinh tế.
- Hoa hậu Bảo Ngọc nhận học bổng Thạc sĩ tại Đại học danh tiếng ở Mỹ (10:06)
- Bóc trần đại án lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ": Thành lập 27 công ty ma, chiếm đoạt quy mô khủng hơn 2.600 tỷ đồng (10:00)
- Chính thức công bố điểm thi lớp 10 Hà Nội năm 2026: Hướng dẫn chi tiết các kênh tra cứu và thủ tục nhập học bắt buộc (20 phút trước)
- Quy định về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao (21 phút trước)
- MCK tung album mới, netizen réo tên tlinh và Wxrdie vì loạt hint đối đáp (21 phút trước)
- Rassvet – “quân bài chiến lược” của Nga trong cuộc đua Internet vệ tinh toàn cầu (27 phút trước)
- TP HCM: Khởi tố gần 200 người trong đường dây hợp đồng kỳ nghỉ lừa hơn 600 tỷ, phanh phui toàn bộ mánh khoé bài bản (32 phút trước)
- Bác sĩ chỉ cách ngủ trưa đúng chuẩn: Chỉ cần 20 phút, đúng khung giờ sẽ giúp cơ thể phục hồi hiệu quả (37 phút trước)
- Khoản nợ gần 11 tỷ đồng chưa thể xử lý dứt điểm vì tranh chấp tài sản trên đất thế chấp (38 phút trước)
- Iran cảnh báo Mỹ: Bất kỳ yêu cầu quá đáng nào cũng sẽ bị đáp trả mạnh mẽ (40 phút trước)