-
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN -
Gần 300 chủ xe máy, ô tô bị "réo tên" phạt nguội, nhanh chóng liên hệ để xử lý theo Nghị định 168 -
Chứng khoán bùng nổ: Loạt cổ phiếu "đón sóng" tài sản số đồng loạt tím trần
Kinh tế
28/04/2024 21:56Các đại gia bán lẻ công nghệ của Việt Nam đang làm ăn ra sao?
Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2024 ghi nhận doanh thu ở mức 31.441 tỉ đồng, tăng 7% so với quý I năm trước, hoàn thành 25% kế hoạch của năm.
Trong cơ cấu doanh thu, chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh mang về 21.300 tỉ đồng (chiếm 67,7%), tăng 7% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chính là ngành hàng điện máy, trong đó nổi bật là sản phẩm máy lạnh tăng trưởng gần 50% so với cùng kỳ.
Doanh thu online của các hệ thống này đạt khoảng 3.500 tỉ đồng, chiếm 16% doanh thu 2 chuỗi.
Doanh thu của chuỗi Bách hóa Xanh tăng mạnh tới 44% đạt 9.100 tỉ đồng doanh thu. Động lực để tăng trưởng đến từ 2 nhóm ngành là thực phẩm tươi sống và nhóm ngành hàng tiêu dùng nhanh.
Về mạng lưới, tập đoàn bán lẻ này đang sở hữu 1.071 cửa hàng Thế giới Di động (bao gồm TopZone), 2.184 cửa hàng Điện máy Xanh, 1.696 cửa hàng Bách hóa Xanh, 526 nhà thuốc An Khang, 64 cửa hàng AVAKids và 55 cửa hàng Erablue (ở nước ngoài)
Trên thị trường, cổ phiếu MWG hiện có giá 54.900 đồng/cổ phiếu. So với đầu tháng 4, cổ phiếu này giảm gần 11% nhưng so với đầu năm, vẫn tăng hơn 12%.
Một đối thủ lớn của Thế Giới Di Động là Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã chứng khoán: FRT) cũng cho biết kết quả kinh doanh sau 3 tháng đầu năm khá tích cực.
Cụ thể, FPT Retail ghi nhận doanh thu 9.042 tỉ đồng, tăng 17% so với năm trước và hoàn thành 24% kế hoạch năm.
Lợi nhuận sau thuế của FPT Retail gấp 29 lần so với quý I năm trước, đạt 60 tỉ đồng. Kết quả trên chủ yếu nhờ vào quá trình thực hiện dịch chuyển cơ cấu sản phẩm, tỉ lệ lãi gộp của chuỗi FPT Shop - chuỗi bán lẻ điện thoại di động, máy tính bảng... tăng lên 3% so với quý I/2023.
Bên cạnh đó, chuỗi cửa hàng Long Châu tiếp tục mở rộng hệ thống nhà thuốc, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu 68% so với cùng kỳ.
Thêm nữa, FPT Retail cho biết nhờ vào việc tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất tốt nên giúp chi phí tài chính của doanh nghiệp giảm đến 50%.
Cổ phiếu FRT trên thị trường đang ở mức 161.000 đồng/cổ phiếu, tăng gần 51% so với đầu năm, mức cao kỷ lục từ khi lên sàn.
Tại Đại hội đồng cổ đông mới đây, FPT Retail cho biết sẽ đóng một số cửa hàng FPT Shop hoạt động không tốt nhằm tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Đồng thời tiếp tục mở rộng chuỗi Long Châu với 400 nhà thuốc mở mới, nâng tổng số lên khoảng 1.900 cửa hàng vào cuối năm 2024. Ngoài ra, FPT Retail đặt mục tiêu mở 100 trung tâm vắc xin mới trong năm 2024.
Cũng kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ nhưng ở mảng phân phối, Công ty CP Thế Giới Số (Digiworld mã chứng khoán: DGW) công bố kết quả kinh doanh quý I/2024 ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 5.000 tỉ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.
Các mảng kinh doanh của Digiworld tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ, như mảng điện thoại di động tăng 29% và thiết bị văn phòng tăng 48%. Mảng máy tính xách tay và máy tính bảng tăng nhẹ 4%,
Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính đến từ lãi tiền gửi ngân hàng và cho vay, lãi chênh lệch tỉ giá, chiết khấu thanh toán được hưởng... giảm 35%, xuống còn khoảng 24 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý lần lượt tăng lên gần 100 tỉ đồng (chủ yếu đến từ chi phí quảng cáo, khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng) và 9 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước (chi phí nhân viên).
Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của Digiworld vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ, ở mức 16,4%, đạt 93,2 tỉ đồng. Hiện, cổ phiếu DGW hiện có giá 59.000 đồng/cổ phiếu. Nếu tính từ đầu năm 2024 trở lại đây, cổ phiếu này đã tăng gần 13%.
Theo Lê Tỉnh (Nld.com.vn)
- Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi (16:13)
- MXH lan truyền ảnh Hoài Linh lặng lẽ xuất hiện ở bệnh viện, thần sắc gây chú ý (16:11)
- Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ (16:09)
- Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần (16:04)
- Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị (16:01)
- Ngủ gật khi đang nói chuyện tưởng mệt: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim (25 phút trước)
- Đây là iPhone Pro khung Titan rẻ nhất Việt Nam, đe nẹt Galaxy S25 Ultra, hấp dẫn hơn iPhone 17e (27 phút trước)
- Gemini đã nói "Cơn bão" ngoại giao tại Brussels: Thủ tướng Bỉ gây tranh cãi khi đề nghị làm lành với Nga vì năng lượng (28 phút trước)
- Mỹ Tâm gây sốt khi công khai lời nói yêu thương với Mai Tài Phến sau 9 năm vướng tin hẹn hò (38 phút trước)
- ĐT Việt Nam thăng tiến trên BXH FIFA sau phán quyết từ AFC (42 phút trước)