-
Tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM: Một số trường có tỷ lệ chọi lên đến 1/2,84 -
Hiện trường sập nhà 2 tầng Quảng Ninh khiến 3 người thương vong: Nguyên nhân xuất phát từ hành động trước đó của chủ nhà -
Tình hình người phụ nữ dừng đèn đỏ bị xe bus cuốn vào gầm, hàng chục người phải khiêng xe giải cứu -
Thực hư vụ nhà hàng ở Hà Tĩnh "đổi tôm" sú thành tôm thẻ bị khách phản ánh liền định lao vào xô xát -
Bé gái 22 tháng tuổi bị chó cắn nát mặt -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Vào lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học, sao lại tạo tâm lý bất an như vậy?" -
Thân thế vị tướng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận chức khi mới 23 tuổi, 18 tuổi được kết nạp Đảng -
Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết dị thường trong tháng 5, tuyệt đối không được chủ quan! -
Khởi công mở rộng đường trung tâm TP HCM gấp 5 lần, vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về nghi vấn rạn nứt với thiếu gia Đức Phạm
Kinh tế
23/03/2024 15:28Một đại gia công bố bản quyền công nghệ làm đường sắt trên cao 'hiện đại nhất' VN, chạy thử tàu dát vàng

Ngày 20/3, Công ty TNHH Hòa Bình (hay còn gọi là Tập đoàn Hòa Bình Group) tổ chức Lễ công bố quyền tác giả đường sắt đô thị trên cao chịu lực bằng cọc bê tông ly tâm V+ và mẫu đường cao tốc chịu lực bằng cọc bê tông ly tâm V+, khánh thành đoạn cao tốc mẫu xây dựng theo công nghệ mới nhất và tiến hành thử nghiệm vận hành tàu dát vàng chạy ở đường sắt trên cao ở khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh. Chủ tịch của công ty này là ông Nguyễn Hữu Đường, còn có tên gọi khác là Đường "Bia".
Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả của hai mẫu công trình này vừa được ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình công bố. Giấy chứng nhận do Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận vào tháng 12/2023.
Theo ông Đường "bia", từ tháng 8/2023 đến nay, Công ty TNHH Hòa Bình đã tập trung trong việc khảo sát thiết kế, thi công đường cao tốc trên cọc dự ứng lực và đường sắt đô thị trên cọc dự ứng lực, nhà ở thương mại giá rẻ. Đến đầu tháng 2/2024, tất cả những mô hình thử nghiệm này đã hoàn thành.
Vị đại gia này mong muốn việc công bố những mô hình mẫu về cao tốc cầu cạn và đường sắt đô thị trên cao sẽ góp phần là giảm chi phí về đầu tư các tuyến cao tốc cầu cạn và đường sắt đô thị trên cao trong thời gian tới. Ông nêu ví dụ, thời gian thi công đường sắt đô thị trên cao từ trung tâm Hà Nội đến sân bay Nội Bài thường phải mất tới 10 năm. Tuy nhiên, nếu thi công theo phương án đường sắt đô thị này thì thời gian chỉ còn 12 tháng.
Theo đại diện Công ty TNHH Hòa Bình, đường mẫu được xây dựng theo phương pháp hiện đại nhất, tiết kiệm nhất. Trong đó, nền đường không đất kiểu tấm cọc được công ty này dử dụng trong dự án là một kết cấu xây nền đường rỗng cứng mới gồm có cọc và tấm. Vì vậy, so với nền đường truyền thống, loại nền đường kết cấu cọc có độ ứng cao và độ lún nhỏ hơn...
Theo báo Tiền phong, có mặt tại lễ khánh thành đường mẫu, TS Lê Xuân Nghĩa, thành viên của Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia, đồng thời là Viên trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh doanh (BDI), đã đánh giá cao tâm huyết của ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình trong việc tự nghiên cứu và sáng tạo ứng dụng công nghệ mới vào xây dựng đường giao thông. Bởi thực tế cách làm đường như hiện nay đang gây ra ô nhiễm rất lớn cho môi trường, thậm chí còn tàn phá thiên nhiên.
Đại gia có cơ nghiệp đa lĩnh vực đáng ngưỡng mộ
Ông Nguyễn Hữu Đường (SN 1954) có xuất phát điểm là một cựu chiến binh. Sau khi xuất ngũ vào năm 1979, ông Đường bắt đầu trở về với cuộc sống mưu sinh nhiều khó khăn. Ông bắt đầu tập tành buôn bán nhưng sau đó lại tay trắng đến nỗi phải kiếm sống bằng việc chở thuê bia hơi bằng xích lô. Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, ông Đường bắt đầu dùng số tiền tích cóp của bản thân để khởi nghiệp.
Ngày 20/7/1987, tiền thân của Công ty TNHH Hòa Bình là Tổ hợp Hòa Bình được thành lập, với 9 người, trong đó có 7 người là thương binh nặng. Đến đầu năm 1989, tổ hợp này chính thức chuyển sang mô hình nhà máy bia và từ đó ông Nguyễn Hữu Đường có biệt danh là Đường "Bia". Biệt danh này theo ông đến tận bây giờ.
Năm 1993, tổ hợp này đổi tên thành Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình. Đây là dấu mốc đánh dấu sự thành lập của một công ty tư nhân sản xuất bia đầu tiên ở Hà Nội. Sau đó, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh doanh bia rượu, nước giải khát, ông chủ của Công ty Hòa Bình còn lấn sân sang các lĩnh vực khác như xây dựng dân dung, xây dựng công nghiệp, kinh doanh nhà, bất động sản...
Đặc biệt, kể từ khi dấn thân vào mảng xây dựng và bất động sản, Công ty Hòa Bình đã sở hữu nhiều dự án đình đám ở các tỉnh, thành phố lớn, chẳng hạn như tòa tháp đôi Hòa Bình Somerset, Hòa Bình Green Apartment, tổ hợp căn hộ dát vàng Hòa Bình Green City, tổ hợp Hòa Bình Green Đà Nẵng, khách sạn dát vàng ở Hà Nội...
Ông Đường "Bia" được biết tới là một trong những đại gia nổi tiếng với các công trình dát vàng. Ông từng dát vàng lan can căn hộ, thang máy, thậm chí là mạ vàng cả thiết bị nhà vệ sinh. Tiêu biểu là khách sạn dát vàng ở Hà Nội với tổng mức đầu tư là hơn 100 triệu USD. Công trình này được khai trương vào năm 2020 và gây ấn tượng với 36 căn phòng hạng sang đều được dát vàng.
Ngoài ra, vị đại gia này còn đặt nhiều tâm huyết vào việc xây dựng các con đường cao tốc chất lượng và thân thiện với môi trường.
Theo Minh Hằng (Nguoiduatin.vn)
- Phát hiện thanh niên tử vong trên ghế lái ô tô đậu ven đường quốc lộ (19:30)
- Ba cựu công an chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tiền ảo khi kiểm tra điện thoại của nghi phạm (19:10)
- Miền Bắc có thêm đợt không khí lạnh mới cuối tuần này (1 giờ trước)
- Bảng giá Galaxy S25 Ultra tháng 5/2026, vua flagship màn lớn, camera khủng giá rẻ, xịn hơn iPhone 17 (1 giờ trước)
- Yamaha chính thức mở bán "vua xe ga" 125cc mới giá 32 triệu đồng: Hạ đo ván Honda Air Blade và Vario (1 giờ trước)
- Nguyên nhân xuồng chở 14 du khách và 1 hướng dẫn viên rơi xuống nước ở vịnh Hạ Long, tình hình các du khách? (2 giờ trước)
- Nguyên nhân phụ huynh tát tài xế giữa trường mầm non ở Bắc Ninh, thách thức "muốn gọi ai thì gọi" (2 giờ trước)
- Vụ nam sinh lớp 9 Ninh Bình bị đánh hội đồng đến nhập viện: Bất ngờ số tiền gia đình đòi bồi thường (2 giờ trước)
- Diễn biến nóng thảm án ở Tây Ninh: Làm rõ khả năng nghi phạm sát hại vợ con, bố mẹ ruột sử dụng chất cấm (2 giờ trước)
- Thực hư chuyện tài xế vụ cháy xe ở Đà Nẵng "kêu oan" trên mạng: "Đừng đổ hết trách nhiệm lên tôi" (2 giờ trước)