-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Kinh tế
06/06/2025 16:17Căn hộ giá 370 triệu: Đóng trước 100 triệu, trả góp mỗi tháng là được sở hữu 25 năm
Không còn vướng mắc về cơ chế
Tại tọa đàm “Đột phá để phát triển nhà ở xã hội” ngày 5/6, do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết tỉnh đã lựa chọn xong nhà đầu tư và triển khai khoảng 14 dự án với quy mô khoảng 29.000 căn hộ.
Vị lãnh đạo chia sẻ, khi đến thăm một số căn hộ nhà ở xã hội điển hình, chẳng hạn với căn hộ 33m2, giá khoảng 370 triệu đồng, người dân chỉ phải đóng ban đầu 100 triệu, phần còn lại được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay trong 24 năm. Như vậy, mỗi tháng người dân chỉ trả khoảng 1 triệu đồng tiền lãi và có thể sở hữu căn hộ trong vòng 25 năm.
Tương tự, với căn hộ diện tích 57m2, giá là 670 triệu đồng, người dân chỉ cần chuẩn bị 200 triệu đồng, số còn lại được vay trong vòng 25 năm. Mỗi tháng, người lao động chỉ phải trả ngân hàng khoảng 2,2 triệu đồng.
Từ thực tế triển khai, ông Thịnh rút ra bài học thành công trong phát triển nhà ở xã hội là: nhận thức đúng đắn từ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và việc lựa chọn nhà đầu tư có năng lực.
Ông Thịnh chia sẻ: "Bắc Giang xác định người lao động là một nguồn lực rất quan trọng đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Chúng tôi coi mỗi một dự án nhà ở xã hội là một dự án phát triển kinh tế. Tỉnh đã thành lập Tổ hỗ trợ cho các dự án nhà ở xã hội, họp định kỳ mỗi tháng để giải quyết các vướng mắc".
Bắc Giang đặt mục tiêu xây dựng khoảng 70.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn từ 2021-2030, với tổng vốn đầu tư dự kiến 110.000 tỷ đồng.
Trong tổng số trên 50 dự án được triển khai, có khoảng hơn 20 dự án là quỹ đất độc lập; số còn lại được bố trí từ quỹ đất trong các khu đô thị, khu dân cư đã giải phóng mặt bằng sạch.
Ông Thịnh cho biết, trong quá trình điều chỉnh địa giới hành chính, sẽ dôi dư ra khá nhiều đất công. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong đó ưu tiên cho nhà ở xã hội, là một hướng đi quan trọng.
Vị lãnh đạo tỉnh khẳng định: “Với Luật Nhà ở 2023 và các nghị định hướng dẫn, đặc biệt là Nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, đến nay không còn vướng mắc về cơ chế. Giờ việc triển khai là trách nhiệm của chính quyền địa phương.
Với mục tiêu hoàn thành 69.000 căn hộ Chính phủ giao đến năm 2030, chúng tôi kỳ vọng có thể đạt được. Bắc Giang phấn đấu lựa chọn xong chủ đầu tư cơ bản trong quý II/2026".
Nghị định hướng dẫn dự kiến ban hành trong tháng 6
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh thông tin, Nghị quyết số 201, được Quốc hội thông qua ngày 29/5, là bước đột phá nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong thủ tục đầu tư và phát triển nhà ở xã hội, đồng thời giải quyết các khó khăn từ thực tiễn đặt ra.
Một trong những điểm đáng chú ý là thành lập Quỹ nhà ở quốc gia. Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì lợi nhuận. Quỹ bao gồm quỹ nhà ở trung ương do Chính phủ thành lập, quỹ nhà ở địa phương do UBND cấp tỉnh thành lập.
Mục tiêu của quỹ là tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đi kèm, tạo lập nhà ở xã hội để cho thuê, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuê.
Ngoài ra, Thứ trưởng Sinh nhận xét, Nghị quyết 201 cũng cắt giảm đáng kể các thủ tục hành chính.
Đơn cử, bỏ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thay vào đó là giao trực tiếp chủ đầu tư, giúp rút ngắn khoảng 200 ngày so với quy định hiện hành; bỏ thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, tiết kiệm từ 15-35 ngày; áp dụng chỉ định thầu rút gọn, giảm từ 45-105 ngày; miễn giấy phép xây dựng với dự án áp dụng thiết kế mẫu, giúp giảm thêm 20-30 ngày.
Đặc biệt, chủ đầu tư được tự xây dựng, phê duyệt giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội, giảm được ít nhất 30 ngày so với quy định hiện hành.
Theo Thứ trưởng Sinh, Bộ Xây dựng đã cơ bản hoàn thiện dự thảo nghị định hướng dẫn và đang lấy ý kiến các bên liên quan, dự kiến sẽ trình Chính phủ ban hành trong tháng 6 để đảm bảo có hiệu lực từ ngày 1/7 tới, đúng kế hoạch đặt ra.
Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, cho rằng, vướng mắc lớn nhất hiện nay vẫn là công tác chuẩn bị quỹ đất. Theo ông, đây là công việc rất lớn, đòi hỏi các địa phương phải đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng.
Ngoài ra, ông Châu đề nghị cần có chính sách tín dụng ưu đãi phù hợp hơn cho người mua nhà. “Cần tạo điều kiện để người dân được vay với lãi suất 4,8% như trước và được vay trong vòng 25 năm, thay vì mức 6,6% hiện nay vẫn là quá cao”, ông nói.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trên địa bàn cả nước đã quy hoạch 1.309 vị trí với quy mô 9.737 ha đất làm nhà ở xã hội.
Cả nước có 686 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 627.867 căn. Trong đó, 117 dự án hoàn thành và hoàn thành một phần, quy mô 80.811 căn; 159 dự án đã khởi công xây dựng, quy mô 135.563 căn.
416 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 417.185 căn. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công xây dựng đạt 51% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án đến năm 2025 (là 428.000 căn).
Kết quả đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 5 tháng đầu năm 2025, cả nước đã khởi công, đang triển khai đầu tư xây dựng 159 dự án, với quy mô 135.563 căn. Trong đó, khởi công mới 21 dự án, với quy mô 20.428 căn. Trong 5 tháng đầu năm, có 22.649 căn hộ nhà ở xã hội đã hoàn thành.
Theo Nguyễn Lê (VietNamNet)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (26 phút trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (39 phút trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (48 phút trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (1 giờ trước)
- Quảng Trị: Xác minh nhóm học sinh từ 3 trường liên quan vụ hành hung nữ sinh lớp 7 (1 giờ trước)
- Làm rõ vụ shipper bị hành hung chảy máu miệng vì từ chối tỉa lông chó cho khách (2 giờ trước)
- Mercedes-Benz triệu hồi hơn 144.000 xe: Bảng đồng hồ kỹ thuật số có thể "tắt ngúm" khi vận hành (2 giờ trước)
- Hàng loạt chuyên cơ y tế đổ bộ Tây Ban Nha, giải cứu du khách khỏi du thuyền chứa virus chết người (3 giờ trước)
- Giải cứu 7 phụ nữ ngạt khí, hoảng loạn do kẹt thang máy thẩm mỹ viện (3 giờ trước)
- Một xã ở Vĩnh Long vận động người dân tạm dừng karaoke để học sinh tập trung ôn thi (3 giờ trước)