-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Kinh tế
30/12/2025 13:37Cảnh báo: Cá nhân mua, bán ngoại tệ với nhau bị phạt 100 triệu đồng, tịch thu toàn bộ số tiền
Theo Nghị định, mức xử phạt được xác định dựa trên giá trị ngoại tệ vi phạm. Cụ thể, hành vi mua, bán ngoại tệ giữa các cá nhân với nhau hoặc giao dịch tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ, nếu giá trị giao dịch dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) sẽ bị phạt cảnh cáo. Trường hợp thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ không đúng quy định nhưng giá trị dưới mức này cũng áp dụng hình thức tương tự.

Nếu giá trị giao dịch từ 1.000 – 10.000 USD, hoặc dưới 1.000 USD nhưng tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng.
Mức phạt tăng lên 20 – 30 triệu đồng đối với các hành vi mua bán, thanh toán ngoại tệ sai quy định có giá trị từ 10.000 – 100.000 USD. Ngoài ra, mức phạt này cũng áp dụng với các vi phạm như không niêm yết tỷ giá mua – bán ngoại tệ, hoặc niêm yết không rõ ràng, dễ gây hiểu nhầm cho khách hàng.
Đáng chú ý, với các giao dịch mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau hoặc tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà giá trị từ 100.000 USD trở lên, mức phạt có thể lên tới 80 – 100 triệu đồng. Hành vi thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ sai quy định với giá trị tương đương cũng chịu mức xử phạt này.
Không chỉ dừng ở phạt tiền, Nghị định còn quy định tịch thu toàn bộ số ngoại tệ và đồng Việt Nam liên quan đến hành vi vi phạm đối với các trường hợp mua bán ngoại tệ trái phép.
Trong lĩnh vực ngoại hối, mức phạt cao nhất từ 200 – 250 triệu đồng được áp dụng cho các hành vi nghiêm trọng như kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh ngoại hối không đúng quy định, hoặc xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt và tiền đồng không đúng quy định của pháp luật.
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (17:51)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (17:40)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (17:18)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (17:13)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (17:07)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (1 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (2 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (2 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (2 giờ trước)