Kinh tế >> COVID-19 (nCoV)

Cao điểm dịch COVID-19, hàng hóa đồng loạt khuyến mại

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các siêu thị đã chủ động tăng cường số lượng hàng hóa trên kệ, đồng thời đưa ra nhiều chương trình khuyến mại tới người dân…

Cao điểm dịch COVID-19, hàng hóa đồng loạt khuyến mại
Hàng hóa đầy ắp các kệ ở siêu thị Aeon Mall Hà Đông. Ảnh: Bảo Loan

Hàng hóa đồng loạt khuyến mại sâu

Chị Anh, nhân viên tại siêu thị Aeon Mall Hà Đông (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, hầu hết các mặt hàng được bày bán tại siêu thị đều có khuyến mại để hỗ trợ khách hàng. Các chương trình ưu đãi chủ yếu là từ đơn vị sản xuất hoặc phân phối đưa ra và đồng loạt áp dụng từ ngày 26/3 - 24/4.

Chị Linh, nhân viên quầy thực phẩm cho biết, người mua hàng thực phẩm xanh, trái cây tươi từ ngày 23/3 - 14/4 đều được hưởng chương trình khuyến mại giảm giá trực tiếp trên mỗi sản phẩm. Bắp cải Mộc Châu bán với giá thị trường 18.000 đồng/kg thì tại Aeon Mall Hà Đông, giá chỉ còn 12.000 đồng/kg. "Gạo không thể thiếu với mỗi gia đình nên riêng mặt hàng gạo, siêu thị đưa ra chương trình khuyến mại sâu là khi khách hàng mua từ 10kg gạo Tám (gạo Nàng xuân, gạo Tám nương, gạo Tám Điện Biên…) với giá từ 190.000 - 280.000 đồng/10kg thì sẽ được tặng 1kg đường kính trắng với giá 22.500 đồng. Chương trình này chúng tôi áp dụng vào thời điểm dịch COVID-19 bước vào giai đoạn cao điểm từ ngày 25/3 – 14/4, để hỗ trợ người dân chống dịch", chị Linh cho hay.

Tương tự, tại siêu thị BigC Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội), mỗi loại hàng hóa chất đầy trên các kệ, quầy đều được gắn các thông tin khuyến mại. Chị Trang, nhân viên BigC Thăng Long cho biết, chương trình khuyến mại giảm giá sâu cho khách hàng được áp dụng từ nay đến đầu tháng 4. Ngoài ra, mặt hàng thực phẩm cũng được khuyến mại rất sâu.

Hàng hóa không chỉ được phủ đầy các kệ, quầy trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi mà tại các chợ dân sinh, chợ truyền thống như: Chính Kinh (Thanh Xuân), Phùng Khoang (Nam Từ Liêm), Ngã Tư Sở (Đống Đa)… các mặt hàng cũng rất dồi dào. Trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ khách hàng đến tiểu thương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế khi giao thương.

Đảm bảo vệ sinh ở khu mua sắm

Cao điểm dịch COVID-19, hàng hóa đồng loạt khuyến mại - 1
Khoảng cách an toàn tại BigC Thăng Long được tạo nên từ tấm kính. Ảnh: Bảo Loan

Làm việc tại bộ phận vệ sinh của siêu thị Aeon Mall Hà Đông, bà Lương Thị Liên (48 tuổi, quê ở xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) cho biết: "Thời gian làm việc của chúng tôi chia làm 2 ca trong ngày, bắt đầu từ 5h-14h và từ 14h- 22h hàng ngày. Chúng tôi luân phiên ca làm, một thời gian ngắn là ca sáng, rồi sau đó chuyển sang ca chiều. Công việc cũng khá áp lực bởi lúc nào cũng phải đảm bảo không gian mua sắm luôn được sạch sẽ. Thời điểm Tết Nguyên đán, thỉnh thoảng chúng tôi được thay nhau nghỉ ngơi từ 5-10 phút, nhưng bây giờ, ngoài giờ nghỉ trưa thì chúng tôi tăng cường số lần vệ sinh sàn nhà, đặc biệt là ở quầy hàng thực phẩm xanh, thực phẩm tươi sống…".

Tương tự, chị Lương - nhân viên tại quầy thanh toán của siêu thị BigC Thăng Long cho biết, toàn bộ khu vực thanh toán, nơi nhân viên có khoảng cách tiếp xúc gần với khách hàng đều được ngăn bởi tấm kính trong. "Thời điểm này, cả khách hàng lẫn nhân viên đều đeo khẩu trang và toàn bộ các quầy thanh toán được khu biệt, chúng tôi thấy an toàn hơn rất nhiều. Siêu thị áp dụng cách làm này không chỉ đảm bảo an toàn về khoảng cách cho chúng tôi - người thường xuyên tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng, mà hơn hết là an toàn ở cả phía khách hàng", chị Lương cho hay.

Hà Nội dự trữ 300- 500% hàng hóa

Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 sáng 29/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, một trong 10 công việc mà Hà Nội đã và đang chỉ đạo là giao Sở Công thương thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương trong việc họp tất cả những nhà cung cấp, cung ứng dịch vụ mặt hàng lương thực, thực phẩm và những mặt hàng ăn thiết yếu. Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: "Chúng tôi cam kết, hiện nay thành phố có đủ các lượng hàng hóa đang được dự trữ cao từ 300 - 500% để đáp ứng được đủ cho người dân Thủ đô trong mọi tình huống. Về giá cả thì không tăng giá, về tiến độ thì không đứt quãng".

Theo Bảo Loan (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/thi-truong/cao-diem-dich-covid-19-hang-hoa-dong-loat-khuyen-mai-20200331070523466.htm