-
Phục hồi điều tra vụ bé trai người Nhật Bản tử vong thương tâm tại resort 5 sao -
Diễn biến mới vụ thư trúng tuyển Đại học Columbia của hoa hậu Bảo Ngọc, không hề có học bổng nào cả? -
Vụ phát hiện thi thể người đàn ông trên cây cao 40m: Nguyên nhân tử vong và hiện trường thương tâm -
Giá xăng dầu hôm nay 27/6: Xăng E10 giảm gần 12.000 đồng/lít từ đỉnh, dầu diesel lập đáy mới -
Xe tải lao xuống vực sâu 20m trong đêm, 2 người tử vong tại chỗ -
5 tỷ đồng "bốc hơi" sau 11 giao dịch: Vì sao thiếu sinh trắc học động vẫn chuyển tiền thành công? -
Danh tính người đàn ông rơi từ lầu 8 Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, thông tin đáng chú ý về nạn nhân -
Loại quả được chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa -
Nơi ở của 2 mẹ con trong tin đồn bị bắt cóc ở Thái Nguyên, hé mở mối quan hệ với người đàn ông đi cùng -
Vụ ăn tôm hùm 16 triệu đồng rồi bỏ đi: Một người phụ nữ đứng ra trả 1 phần tiền, giải thích nguồn cơn sự việc
Kinh tế
13/09/2021 17:23Chậm tiến độ, đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội vốn tư vấn thêm 7,8 triệu USD
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính liên quan tới việc đề xuất sửa đổi điều khoản trong Hiệp định vay bổ sung cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội), sử dụng vốn vay Trung Quốc.

Theo Bộ GTVT, do hợp đồng xây dựng dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (hợp đồng EPC) không hoàn thành đúng tiến độ, nên phải kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát. Điều này làm chi phí hợp đồng tư vấn thêm khoảng 7,8 triệu USD so với ký kết ban đầu.
Do đó, Ban quản lý dự án đường sắt (đại diện chủ đầu tư, Bộ GTVT) đã có văn bản đề xuất Bộ GTVT cho sử dụng phần vốn vay còn dư trên 26,4 triệu USD của hợp đồng vay vốn để bù cho chi chi phí tăng thêm ở hợp đồng tư vấn giám sát. Điều này do nguồn vốn đối ứng của dự án còn lại rất ít.
Sau đó, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc sửa đổi một phần hiệp định vay vốn bổ sung, để bổ sung nội dung thanh toán từ hợp đồng vay vốn cho chi phí thuê tư vấn giám sát.
Tuy nhiên, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc cho rằng, khoản tiền tăng thêm của hợp đồng tư vấn giám sát không thể dùng nguồn vốn vay từ hợp đồng tài trợ cho dự án, nên không cần thiết phải sửa hiệp định vay.
Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông vẫn tiếp tục chưa hẹn ngày đưa vào sử dụng, dù đã thi công xong nhưng chưa được Hội đồng kiểm tra nhà nước về công trình xây dựng đánh giá và kết luận, nên chưa đủ cơ sở để Bộ GTVT nghiệm thu và bàn giao cho Hà Nội đưa vào khai thác.
Về nội dung nghiệm thu, hiện một phần nội dung liên quan tới đánh giá an toàn hệ thống của Tư vấn ACT (Pháp) vẫn gây ra những băn khoăn cho hội đồng. Do tư vấn ACT ngoài cấp chứng nhận an toàn hệ thống vẫn kèm thêm một số khuyến cáo về an toàn cần khắc phục, bổ sung. Do đó, tới nay dự án vẫn chưa được nghiệm thu để đưa vào sử dụng.
Theo Lê Hữu Việt (Tiền Phong)
- Bão giá linh kiện càn quét Apple: MacBook, iPad tân trang tăng giá sốc, iPhone 17 sắp đắt đỏ hơn (10:46)
- Phục hồi điều tra vụ bé trai người Nhật Bản tử vong thương tâm tại resort 5 sao (10:31)
- Nhận định bóng đá Colombia vs Bồ Đào Nha: CR7 chinh phục thử thách (10:15)
- Trang Pháp tại Đạp Gió 2026: Hành trình rực rỡ nhưng đầy thử thách trước thềm chung kết (10:11)
- Diễn biến mới vụ thư trúng tuyển Đại học Columbia của hoa hậu Bảo Ngọc, không hề có học bổng nào cả? (10:10)
- Tôi năm nay đã gần 60 tuổi, đã có 3 tỷ tiết kiệm định để lúc ma chay nhưng các con đều nằng nặc đòi đưa hết tiền mới cho về ở cùng (10:05)
- Suzuki eVitara chính thức mở bán: SUV điện pin BYD chạy 426 km, sạc nhanh 45 phút, rẻ hơn Toyota Urban Cruiser (59 phút trước)
- Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 cập nhật mới nhất: Đầy đủ các trận, giờ thi đấu, kênh trực tiếp (1 giờ trước)
- Mỹ công bố mẫu hộ chiếu phiên bản giới hạn in hình Tổng thống Donald Trump (1 giờ trước)
- Vụ phát hiện thi thể người đàn ông trên cây cao 40m: Nguyên nhân tử vong và hiện trường thương tâm (1 giờ trước)