CTCP Dược phẩm Khánh Hòa (Khapharco), một trong những doanh nghiệp dược có lịch sử hoạt động lâu năm tại Việt Nam, vừa trở thành tâm điểm chú ý khi trụ sở của công ty tại đường Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị cơ quan công an tiến hành khám xét.
25-1766646390-chan-dung-doanh-nghiep-duoc-gan-40-nam-tuoi-vua-bi-cong-an-kham-xet.jpg
Trụ sở Khapharco ở Khánh Hòa. Ảnh: Tuấn Nguyễn/Tiền Phong .

Theo thông tin ban đầu, Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai khám xét trụ sở doanh nghiệp theo kế hoạch nghiệp vụ. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra, song nội dung cụ thể liên quan đến hoạt động khám xét hiện vẫn chưa được công bố. Cơ quan chức năng cho biết sẽ thông tin chính thức sau khi quá trình làm việc hoàn tất.

Khapharco được thành lập từ năm 1987, tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước và chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2004. Trải qua gần bốn thập kỷ hình thành và phát triển, doanh nghiệp này đã xây dựng được vị thế đáng kể trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và phân phối dược phẩm cũng như các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trên thị trường trong nước.

25-1766646390-chan-dung-doanh-nghiep-duoc-gan-40-nam-tuoi-vua-bi-cong-an-kham-xet.jpg
Tổng giám đốc Khapharco Lê Nhuận. Ảnh: Khapharco.

Hiện ông Lê Nhuận là người đại diện theo pháp luật của Khapharco, đồng thời giữ vai trò Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ngoài doanh nghiệp này, ông Lê Nhuận còn đứng tên đại diện pháp luật cho một số công ty khác hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm như Công ty TNHH Dược phẩm Khamex, Nhà thuốc Khánh Hòa – CTCP Dược phẩm Khánh Hòa và một số pháp nhân liên quan.

Về quy mô sản xuất, Khapharco sở hữu nhà máy rộng khoảng 20.000 m² với hai phân xưởng sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP-WHO cho dây chuyền Non-betalactam. Hệ thống máy móc tại đây cho phép sản xuất nhiều dạng bào chế như viên nén, viên bao phim, viên nang cứng và thuốc dạng gói. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có phân xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt chuẩn GMP và một phân xưởng chuyên sản xuất thực phẩm bổ sung.

Khapharco hiện duy trì hai chi nhánh tại TP.HCM và Hà Nội. Sản phẩm của công ty được phân phối rộng khắp cả nước, từ hệ thống các cơ sở y tế đến thị trường bán lẻ OTC tại 34 tỉnh, thành phố, với mạng lưới gần 1.000 nhà thuốc, quầy thuốc và đại lý. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng tham gia hoạt động phân phối bán buôn cho nhiều đơn vị dược phẩm khác. Theo giới thiệu, mỗi năm Khapharco sản xuất hơn 3,9 tỷ đơn vị sản phẩm và sử dụng trên 1.000 lao động.

25-1766646390-chan-dung-doanh-nghiep-duoc-gan-40-nam-tuoi-vua-bi-cong-an-kham-xet.jpg
Khapharco sở hữu nhà máy có diện tích khoảng 20.000 m2 tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Khapharco.

Danh mục sản phẩm của công ty khá phong phú, gồm hơn 270 mặt hàng dược phẩm đạt tiêu chuẩn WHO-GMP, hơn 30 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và gần 30 sản phẩm thực phẩm bổ sung. Nhiều sản phẩm mang thương hiệu Khapharco đã quen thuộc trên thị trường, thuộc các nhóm điều trị như kháng sinh, kháng viêm, giảm đau, chống dị ứng, tiêu hóa, hô hấp, xương khớp và tim mạch.

Trước khi xảy ra vụ khám xét, Khapharco từng được nhắc đến trong kết luận thanh tra của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vào năm 2023. Khi đó, cơ quan chức năng tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh thuốc và việc tuân thủ các nguyên tắc thực hành tốt tại 8 cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó có Khapharco. Kết quả cho thấy doanh nghiệp còn tồn tại một số hạn chế trong công tác chuyên môn và quản lý, từ hồ sơ đào tạo cập nhật kiến thức dược của người phụ trách chuyên môn, điều kiện kho bảo quản, quy trình thao tác chuẩn, cho đến việc quản lý, theo dõi các loại thuốc thuộc diện kiểm soát đặc biệt.

Những tồn tại này đã được cơ quan chức năng chuyển cho Sở Y tế Khánh Hòa xem xét, xử lý theo quy định. Trong bối cảnh đó, việc Khapharco vừa bị khám xét càng khiến dư luận quan tâm tới hoạt động và quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp dược có bề dày gần 40 năm này.

QT (SHTT)