Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đề cử ông Kevin Warsh, cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), động thái được đánh giá có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Theo Reuters, quyết định được công bố ngày 30/1 đã mở ra cơ hội để một nhân vật lâu nay thường xuyên chỉ trích Fed trực tiếp dẫn dắt cơ quan này. Trong bối cảnh Nhà Trắng gia tăng áp lực nhằm kiểm soát chặt hơn việc điều hành lãi suất, việc lựa chọn ông Warsh được xem là bước đi mang tính chiến lược của Tổng thống Trump.

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào ứng viên của mình. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã quen biết Kevin Warsh từ lâu và tin rằng Warsh có đầy đủ phẩm chất để trở thành một trong những Chủ tịch Fed xuất sắc nhất trong lịch sử.

31-1769819045-chan-dung-nguoi-duoc-ong-trump-chon-cho-vi-tri-chu-tich-fed-ke-nhiem.jpg
Cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh tại một sự kiện ở New York năm 2017. Ảnh: Reuters.

Dù chưa có sự kiện chính thức nào liên quan đến Fed trong lịch trình công khai của Tổng thống ngày 30/1, đề cử này vẫn cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Với cục diện chia rẽ sít sao hiện nay, tiến trình thông qua được dự báo sẽ đối mặt không ít thách thức.

Ngay sau khi thông tin được công bố, thị trường tài chính toàn cầu có phản ứng tích cực. Chứng khoán quốc tế tăng nhẹ, đồng USD mạnh lên, trong khi giá vàng giảm sâu. Giới đầu tư đánh giá ông Warsh có xu hướng ủng hộ mặt bằng lãi suất thấp hơn, nhưng không theo hướng nới lỏng quá mạnh như một số ứng viên khác.

Nhận định trên CNBC, ông David Bahnsen, Giám đốc đầu tư của The Bahnsen Group, cho rằng Kevin Warsh là gương mặt được giới tài chính đánh giá cao. Theo ông, việc Warsh giữ vị trí Chủ tịch Fed nhiều khả năng sẽ kéo theo việc hạ lãi suất trong ngắn hạn, song về dài hạn vẫn là một lựa chọn đáng tin cậy.

Việc ông Trump chọn Kevin Warsh cũng khép lại cuộc cạnh tranh giữa bốn ứng viên nổi bật, bao gồm Thống đốc Fed đương nhiệm Christopher Waller, ông Rick Rieder của BlackRock, ông Kevin Hassett – cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống, và chính ông Warsh.

Ở tuổi 55, Kevin Warsh được xem là nhân vật thân cận với Tổng thống Trump, dù không nắm giữ vị trí chính thức trong Nhà Trắng. Ông thường xuyên xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng của Tổng thống ở Florida và được dự báo sẽ đóng vai trò như một “Chủ tịch Fed trong bóng tối” trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ của ông Jerome Powell.

Là luật sư và nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford, ông Warsh nhiều lần ủng hộ quan điểm gây sức ép buộc Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay, đồng thời chỉ trích ngân hàng trung ương đã đánh giá thấp tác động kiềm chế lạm phát từ tăng trưởng năng suất, đặc biệt khi trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy kinh tế.

Ông cũng kêu gọi cải tổ sâu rộng Fed, từ việc thu hẹp bảng cân đối kế toán đến nới lỏng các quy định ngân hàng. Với nền tảng Phố Wall và mối liên hệ gia đình với ông Ron Lauder – một nhà tài trợ lớn của ông Trump – Kevin Warsh được cho là sẽ đối mặt với không ít áp lực trong việc chứng minh sự độc lập của Fed trước ảnh hưởng từ Tổng thống Mỹ.

Bích Ngọc (SHTT)