Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không hề hay biết về việc Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành điều tra liên quan đến Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng Nhà Trắng gây sức ép đối với người đứng đầu cơ quan này.

Trả lời phỏng vấn NBC News tối 11/1, ông Trump cho biết ông “không biết gì” về cuộc điều tra, song vẫn tiếp tục chỉ trích năng lực điều hành của Chủ tịch Fed. Theo ông chủ Nhà Trắng, ông Powell không chỉ làm việc kém hiệu quả tại Fed mà còn không thành công trong vai trò quản lý các dự án xây dựng của cơ quan này.

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Chủ tịch Powell xác nhận rằng Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9/1 đã gửi trát triệu tập của đại bồi thẩm đoàn tới Fed. Cuộc điều tra liên quan đến nội dung điều trần của ông Powell trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hồi tháng 6/2025, trong đó đề cập đến dự án cải tạo kéo dài nhiều năm các tòa nhà văn phòng của Fed.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới trên chuyên cơ Không lực Một ngày 11/1. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới trên chuyên cơ Không lực Một ngày 11/1. Ảnh: AFP

Chủ tịch Fed cho rằng động thái điều tra bắt nguồn từ việc Fed kiên định thiết lập chính sách lãi suất dựa trên đánh giá chuyên môn vì lợi ích công chúng, thay vì chiều theo mong muốn của Tổng thống. Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ lập luận này, nhấn mạnh rằng cuộc điều tra không liên quan đến chính sách lãi suất.

“Tôi thậm chí không nghĩ theo hướng đó. Điều duy nhất gây áp lực lên ông ấy là thực tế lãi suất đang quá cao,” Tổng thống Mỹ nói, đồng thời cho rằng chính công chúng mới là bên tạo sức ép lớn nhất đối với Chủ tịch Fed.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về vụ việc, chỉ cho biết Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã yêu cầu các công tố viên liên bang ưu tiên làm rõ mọi dấu hiệu lạm dụng tiền thuế của người dân.

Ông Jerome Powell được Tổng thống Trump đề cử làm Chủ tịch Fed vào năm 2017 và chính thức nhậm chức từ năm 2018. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai người nhanh chóng trở nên căng thẳng do bất đồng quan điểm về chính sách lãi suất và điều hành kinh tế. Đến năm 2021, Tổng thống Joe Biden tiếp tục đề cử ông Powell cho nhiệm kỳ 2022-2026.

Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp báo ngày 17/9/2025. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp báo ngày 17/9/2025. Ảnh: Reuters

Sau khi ông Trump quay lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, căng thẳng giữa chính quyền và Fed lại gia tăng. Tổng thống Mỹ nhiều lần công khai chỉ trích, thậm chí đe dọa sa thải Chủ tịch Powell vì không hạ lãi suất.

Đỉnh điểm là vào tháng 7/2025, khi ông Trump đến thăm dự án cải tạo trụ sở Fed tại Washington và xảy ra tranh cãi trực tiếp với ông Powell trước truyền thông về chi phí nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Sau đó, Tổng thống Trump tiếp tục công kích trên mạng xã hội Truth Social, cho rằng Fed đã quản lý yếu kém khi chi tới 3 tỷ USD cho dự án mà theo ông lẽ ra chỉ tốn 50 triệu USD, đồng thời cho biết Nhà Trắng đang tiến hành điều tra vấn đề này.

Thùy Dương (SHTT)