Động thái đầy bất ngờ của nhà lãnh đạo Mỹ diễn ra sau khi lực lượng đặc nhiệm Washington thực hiện chiến dịch bắt giữ ông Nicolás Maduro, đẩy tình hình địa chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này vào một kịch bản chưa từng có tiền lệ.

Mới đây, trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến dư luận quốc tế sửng sốt khi đăng tải một bức ảnh chân dung đi kèm dòng mô tả chức danh gây tranh cãi: “Quyền Tổng thống Venezuela”. Bên dưới bức ảnh, ông vẫn khẳng định vị thế là Tổng thống thứ 45 và 47 của Hoa Kỳ, chuẩn bị chính thức nhậm chức vào ngày 20/1/2025.

Bức ảnh do ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social. Ảnh: Truth Social.

Động thái này là bước leo thang mới nhất sau sự kiện ngày 3/1, khi Mỹ tiến hành cuộc đột kích táo bạo để bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và đưa ông ra khỏi lãnh thổ Venezuela. Trước đó, Washington đã duy trì áp lực nghẹt thở lên quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ dồi dào này trong nhiều tháng liên tục. Ngay sau cuộc tập kích, ông Trump không ngần ngại tuyên bố chính phủ của ông sẽ trực tiếp “điều hành” Caracas trong giai đoạn tạm thời, đồng thời lên kế hoạch khai thác nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của nước này để phục vụ xuất khẩu.

“Chúng tôi sẽ quản lý đất nước này cho đến khi thiết lập được một quá trình chuyển tiếp an toàn, đúng đắn và thận trọng”, ông Trump khẳng định trong một cuộc họp báo. Thực tế cho thấy, Washington đang sử dụng sức mạnh quân sự thông qua lệnh phong tỏa hải quân đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, kết hợp với lời đe dọa sử dụng vũ lực để buộc chính quyền sở tại phải hợp tác.

Trong khi phía Venezuela chưa đưa ra bình luận trực tiếp về bức ảnh của ông Trump, tình hình tại thủ đô Caracas đang diễn biến hết sức phức tạp. Ngay sau khi ông Maduro bị bắt, Tòa án Tối cao Venezuela đã chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đảm nhận vai trò Tổng thống lâm thời để duy trì bộ máy nhà nước và quốc phòng.

Tuy nhiên, bà Rodríguez đã thể hiện một thái độ cứng rắn và quyết liệt trước các tuyên bố từ Nhà Trắng. Nữ lãnh đạo lâm thời khẳng định ông Maduro mới là nhà lãnh đạo hợp pháp duy nhất và yêu cầu phía Mỹ phải trả tự do cho ông. Bà tuyên bố đanh thép rằng Venezuela sẽ không bị “khuất phục” và sẵn sàng chống lại mọi hình thức xâm phạm chủ quyền.

Mặc dù khẳng định Caracas sẽ không đầu hàng, bà Rodríguez vẫn để ngỏ khả năng hợp tác quốc tế khi tuyên bố sẵn sàng thiết lập các mối quan hệ năng lượng “mang lại lợi ích cho tất cả các bên”. Hiện thế giới đang nín thở theo dõi liệu tham vọng “điều hành” Venezuela của ông Trump sẽ đi đến đâu trước sự phản kháng quyết liệt từ chính quyền lâm thời của bà Rodríguez.

QT (SHTT)