Cơn sốt giá năng lượng đang trực tiếp tấn công vào túi tiền của người tiêu dùng khi giá gas tại TP.HCM vừa ghi nhận đợt điều chỉnh tăng thứ ba chỉ trong vòng nửa tháng. Với mức giá mới áp dụng từ ngày 12/3, mỗi bình gas 12kg hiện đã vượt ngưỡng 500.000 đồng, tạo nên một áp lực tài chính không nhỏ lên các hộ gia đình.
Một cửa hàng GAS ở phường An Hội Đông, TP HCM. Ảnh: VnExpress.

Theo thông báo mới nhất từ Công ty TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam (VT GAS), từ ngày 12/3, giá bán lẻ các nhãn hiệu như VT-GAS, Gas Dầu Khí, A-Gas... sẽ đồng loạt tăng mạnh. 

Cụ thể, bình gas loại 12kg phổ biến nhất đã tăng thêm 30.000 đồng, kéo giá bán lẻ lên mức 504.400 đồng. Nếu so với thời điểm đầu tháng 2, người tiêu dùng hiện đang phải chi thêm khoảng 75.000 đồng cho cùng một khối lượng sử dụng.

Không chỉ loại 12kg, các dòng bình gas khác cũng chịu chung số phận: bình 6kg tăng lên 252.200 đồng, trong khi loại bình công nghiệp 45kg tăng "khủng" hơn 112.000 đồng, chạm mức 1,891 triệu đồng. Sự leo thang này khiến nhiều người dân không khỏi ngỡ ngàng. 

Chị Hòa, một cư dân tại phường An Hội Đông, chia sẻ trong sự lo lắng rằng giá gas đang tăng nhanh đến mức đáng sợ, thậm chí còn vượt xa tốc độ tăng giá của các loại thực phẩm thiết yếu hằng ngày.

Nguyên nhân của đợt tăng giá dồn dập này được các doanh nghiệp lý giải là do tác động kép: giá xăng dầu tăng làm đội chi phí vận chuyển, đồng thời nguồn cung LPG (khí hóa lỏng) bị gián đoạn nghiêm trọng. 

Tại cuộc họp với Sở Công Thương TP.HCM vào ngày 10/3, lãnh đạo Gas South cho biết khả năng cung ứng hiện nay chỉ mới đáp ứng được khoảng 75-80% nhu cầu thị trường.

Tính đến hiện tại, lượng tồn kho tại các kho chứa chiến lược của doanh nghiệp đang ở mức thấp so với tổng dung tích. Điều đáng quan ngại hơn là hai nhà cung cấp chủ lực là PVGas Trading và Hyosung Vina hiện vẫn chưa đưa ra kế hoạch giao hàng cụ thể cho hai tháng tới (tháng 4 và tháng 5), khiến các doanh nghiệp kinh doanh gas rơi vào thế bị động.

"Nguồn cung thiếu hụt buộc chúng tôi phải đưa hàng về là chiết nạp ngay để cung ứng cho khách hàng dân dụng, khiến lượng tồn kho luôn duy trì ở mức rất thấp," đại diện Gas South cho hay.

Trước tình thế khan hiếm nguồn hàng, một giải pháp tình thế đầy hy hữu đã được đưa ra: chiết nạp gas vào các bình có dung tích nhỏ hơn. Thay vì nạp đầy bình 12kg, các doanh nghiệp đang triển khai loại bình 8kg để phân bổ nguồn hàng cho nhiều hộ gia đình hơn. 

Nếu tình hình trở nên căng thẳng, phương án nạp bình 6kg hoặc 4kg cũng đã được tính đến để đảm bảo người dân vẫn có gas sử dụng trong thời gian ngắn hạn.

Theo tính toán, một bình gas 4kg có thể duy trì nhu cầu đun nấu cơ bản trong khoảng một tháng. Đây được xem là cách điều tiết hợp lý nhằm hạn chế tình trạng thiếu hụt cục bộ tại các khu dân cư.

Trong khi đó, lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM khẳng định đang tăng cường giám sát chặt chẽ các điểm bán lẻ. Qua kiểm tra sơ bộ, các cửa hàng vẫn đang tuân thủ nghiêm việc niêm yết giá, chưa phát hiện các hành vi găm hàng trục lợi hay gian lận khối lượng, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng giữa cơn bão giá.

QT (SHTT)