Sau 4 phiên tăng giá liên tiếp đẩy chi phí nhiên liệu lên mức cao, tối ngày 11/3, liên bộ Công Thương - Tài chính đã chính thức điều chỉnh giảm mạnh giá bán lẻ xăng dầu. Trong đợt điều chỉnh này, giá xăng RON95-III đã lùi sát về mốc 25.000 đồng/lít, trong khi các mặt hàng dầu cũng ghi nhận mức giảm kỷ lục.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo quyết định điều hành từ cơ quan quản lý, giá xăng RON95-III được điều chỉnh giảm mạnh 3.880 đồng/lít, đưa giá bán lẻ về mức không quá 25.240 đồng/lít. Tương tự, xăng E5 RON92 cũng giảm 3.619 đồng/lít, với mức giá trần mới là 22.951 đồng/lít. Sự sụt giảm này được xem là một tín hiệu tích cực đối với người tiêu dùng và các doanh nghiệp vận tải sau giai đoạn biến động mạnh vừa qua.

Không chỉ mặt hàng xăng, các loại dầu cũng có sự điều chỉnh giảm sâu chưa từng có. Đáng chú ý nhất là dầu hỏa với mức giảm lên tới 7.966 đồng/lít, kéo giá bán lẻ xuống còn 24.419 đồng/lít. Dầu mazut giảm 5.706 đồng/kg, về mức 19.001 đồng/kg. Riêng dầu diesel 0.05S cũng hạ nhiệt đáng kể khi giảm 4.247 đồng/lít, hiện có giá bán là 26.470 đồng/lít.

Sự đảo chiều mạnh mẽ này diễn ra ngay sau kỳ điều hành tối ngày 10/3, thời điểm mà giá xăng dầu vẫn còn đang trên đà tăng nóng. Để có được mức giảm sâu trong kỳ điều hành ngày 11/3, cơ quan quản lý đã tiếp tục duy trì việc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá ở mức cao. Cụ thể, mức chi cho xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut là 4.000 đồng/lít (kg), trong khi dầu diesel được hỗ trợ tới 5.000 đồng/lít. Đây là động thái quyết liệt được thực hiện sau cuộc họp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng, nhằm ổn định thị trường ngay tức thì.

Việc điều hành giá xăng dầu sớm theo Nghị quyết 36 của Chính phủ cũng đi kèm với các biện pháp đảm bảo nguồn cung dài hạn. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Chính phủ đã huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác, giúp duy trì nguồn cung tương đương 30-45 ngày tiêu thụ. Song song đó, các công cụ thuế và phí cũng được huy động tối đa để hỗ trợ thị trường. Hiện tại, thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với xăng và nguyên liệu phối trộn đã được đưa về mức 0%, tạo động lực cho các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm nguồn cung ngoài các thị trường có hiệp định thương mại tự do.

Đặc biệt, nhằm tiếp tục kéo giảm giá nhiên liệu, Bộ Tài chính đang trình phương án đưa thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu về mức 0 đồng trong ngày 12/3. Nếu phương án này được thông qua, giá xăng có thể sẽ tiếp tục giảm thêm từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi lít trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ đời sống nhân dân.

QT (SHTT)