Dù doanh thu tăng trưởng nhờ các cơ sở mới đi vào hoạt động, Tập đoàn Bệnh viện TNH vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng thua lỗ khi chi phí vận hành và lãi vay đồng loạt gia tăng. Doanh nghiệp hiện đã ghi nhận 7 quý liên tiếp kinh doanh dưới giá vốn.

Theo báo cáo tài chính quý II, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH đạt doanh thu 158,7 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu đến từ sự đóng góp của các cơ sở mới, đặc biệt là Bệnh viện TNH Việt Yên cùng hoạt động kinh doanh dược.

Trong kỳ, doanh thu của Bệnh viện TNH Việt Yên tăng mạnh 77%, đạt gần 24 tỷ đồng. Hai cơ sở còn lại là Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và TNH Phổ Yên cũng ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt khoảng 10% và 13%, góp phần cải thiện doanh thu chung của toàn hệ thống.

Tuy nhiên, đà tăng doanh thu không đủ bù đắp áp lực chi phí. Kết thúc quý II, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ trước thuế gần 24,8 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ âm gần 24 tỷ đồng.

07-1786076196-chu-chuoi-benh-vien-tu-nhan-lon-o-phia-bac-tiep-tuc-bao-lo-chuoi-thua-lo-keo-dai-sang-quy-thu-7

Theo giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), nguyên nhân chính đến từ việc giá vốn hàng bán tăng khoảng 32% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã tuyển dụng thêm nhân sự để phục vụ triển khai Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3 và dự án TNH Lạng Sơn, khiến chi phí vận hành tăng đáng kể. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng gia tăng do áp lực lãi vay phát sinh từ dự án Bệnh viện TNH Việt Yên.

Tiền thân của Tập đoàn Bệnh viện TNH là Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, có trụ sở tại tỉnh Thái Nguyên và được xem là một trong những hệ thống bệnh viện tư nhân có quy mô lớn tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Được thành lập từ năm 2014, doanh nghiệp hiện sở hữu 4 bệnh viện tại Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn, với hơn 1.000 nhân sự tính đến cuối tháng 3 năm nay. Theo thống kê của Chứng khoán SSI, các nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ hơn 54% vốn của doanh nghiệp.

Lũy kế nửa đầu năm, Tập đoàn Bệnh viện TNH ghi nhận doanh thu 276 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước. Dẫu vậy, doanh nghiệp vẫn báo lỗ gần 71 tỷ đồng.

Trong kế hoạch kinh doanh năm nay, ban lãnh đạo TNH đặt mục tiêu đạt doanh thu 836 tỷ đồng, cao hơn 64% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng dự kiến lỗ sau thuế khoảng 51 tỷ đồng do tiếp tục đưa vào vận hành Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3 và TNH Lạng Sơn.

Theo kế hoạch, các cơ sở mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn thu trong thời gian tới. Tuy nhiên, áp lực từ chi phí khấu hao, phân bổ tài sản dự kiến tăng 31% cùng chi phí lãi vay có khả năng tăng gấp đôi so với năm trước sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, khiến doanh nghiệp chưa thể sớm trở lại có lãi.

Minh Ngọc (SHTT)