Gia đình doanh nhân Hà Quang Dũng xác nhận ông – Chủ tịch HĐQT Pramac Group – đã từ trần, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới kinh doanh và cộng đồng doanh nhân trẻ.

Thông tin được bà Hà Ánh Nhi, em gái ông Hà Quang Dũng, đăng tải trên trang cá nhân cho biết doanh nhân sinh năm 1990 qua đời vào ngày 15/1/2026. Sự ra đi đột ngột của vị chủ tịch trẻ tuổi khiến nhiều người bàng hoàng, bởi ông được biết đến là gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân năng động, bản lĩnh.

Hà Quang Dũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Pramac, hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, nổi bật với mảng sản xuất nhôm. Ông từng theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân, nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao của kỳ thi tuyển sinh năm đó. Sau này, ông nhận học bổng chương trình thạc sĩ tại Đại học Liverpool (Vương quốc Anh) và từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực ngân hàng trước khi bước vào con đường kinh doanh.

17-1768605916-chu-tich-sinh-nam-1990-cua-pramac-group-dot-ngot-qua-doi.jpg
Doanh nhân Hà Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Pramac. Ảnh: FB: Hà Ánh Nhi.

Theo thông tin từ Theleader, ông Hà Quang Dũng thuộc thế hệ F2 của Tập đoàn Nguyệt Ánh. Tuy nhiên, thay vì sớm tiếp quản hệ sinh thái kinh doanh đa ngành của gia đình, ông lựa chọn con đường riêng khi vay vốn để mua lại một nhà máy nhôm đã phá sản, từng bước gây dựng sự nghiệp bằng chính năng lực của mình.

Sau khoảng 5 năm phát triển, Pramac Group do ông sáng lập đã vươn lên trở thành một trong những nhà cung cấp nhôm hàng đầu cho nhiều đơn vị sản xuất trong và ngoài nước, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác với các thương hiệu lớn như Heineken và Coca-Cola.

Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, Công ty Cổ phần PRAMAC được thành lập năm 2018, tiền thân là Nhà máy Nhôm Tân Đông, chuyên sản xuất nhôm thỏi Ingot và phôi nhôm dài Billet. Doanh nghiệp sở hữu nhà xưởng rộng 20.000 m² với tổng vốn đầu tư khoảng 20 triệu USD.

Báo Công Thương từng cho biết chiến lược phát triển của công ty là nâng công suất nhà máy lên 60.000 tấn mỗi năm, trong đó phân bổ cho thị trường châu Á, châu Âu và trong nước. Nhà máy được trang bị dây chuyền đúc phôi nhôm tự động, với công suất mỗi mẻ lên tới 100 tấn, phản ánh quy mô và tham vọng phát triển dài hạn mà doanh nhân Hà Quang Dũng đã đặt nền móng trước khi qua đời.

Hải Yến (SHTT)