Trước áp lực nhu cầu tín dụng khổng lồ từ các dự án lớn trong tương lai, việc dòng vốn nội địa không còn quá dư dả đang đặt ra một bài toán hóc búa. Lãnh đạo Vietcombank nhận định, huy động nguồn lực từ thị trường quốc tế chính là chiếc chìa khóa tất yếu để giải quyết tình thế này.

Phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/7, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank, cho biết ngân hàng đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu tín dụng của nền kinh tế.

Theo ông Tùng, Vietcombank hiện có 5 nhóm khó khăn chính. Đó là việc đảm bảo đủ nguồn vốn để cấp tín dụng cho thị trường, tình trạng mất cân đối nguồn vốn, áp lực chi phí vốn có xu hướng gia tăng trong thời gian tới, những biến động liên quan đến nguồn cung ngoại tệ và tỷ giá, cùng các vướng mắc về chính sách tài sản bảo đảm và việc vay vốn của các địa phương khi quy hoạch ảnh hưởng đến giá trị tài sản thế chấp của ngân hàng.

18-1784359324-chu-tich-vietcombank-ngan-hang-khong-du-da-von-de-cung-ung-cho-tin-dung-can-huy-dong-tu-ben-ngoai
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị  Vietcombank phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đánh giá dưới góc độ kinh tế vĩ mô, ông Tùng cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10%, tổng vốn đầu tư cần tương đương khoảng 40% GDP. Tuy nhiên, theo tính toán độc lập của nhóm kinh tế vĩ mô Vietcombank, tỷ lệ tiết kiệm bình quân trong nước hiện chỉ ở mức 36,5%. Nếu không tính khu vực kinh tế phi chính thức, khả năng tích lũy của nền kinh tế còn thấp hơn đáng kể.

Lãnh đạo Vietcombank cho biết ngân hàng luôn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc duy trì mặt bằng lãi suất huy động. Điều này khiến tốc độ huy động vốn chưa theo kịp nhu cầu tăng trưởng tín dụng. Dù vậy, Vietcombank vẫn khẳng định sẽ bảo đảm thanh khoản cho hoạt động của ngân hàng cũng như đáp ứng yêu cầu của thị trường trong mọi tình huống.

Từ thực tế trên, ông Nguyễn Thanh Tùng nhận định nguồn tích lũy trong nước sẽ khó đáp ứng đủ nhu cầu vốn của nền kinh tế. Ông cho rằng các ngân hàng không còn nhiều dư địa về nguồn vốn để mở rộng tín dụng, nhất là khi nhiều dự án quy mô lớn đang có nhu cầu triển khai trong thời gian tới. Vì vậy, việc tìm kiếm và huy động thêm nguồn lực từ bên ngoài là hướng đi tất yếu.

Để bổ sung nguồn vốn, Vietcombank kiến nghị Bộ Tài chính xem xét phát hành trái phiếu quốc tế trong thời gian tới. Theo ông Tùng, với uy tín hiện nay của Việt Nam trên thị trường quốc tế, việc phát hành trái phiếu có thể đạt mức lãi suất thuận lợi hơn so với để từng doanh nghiệp tự huy động vốn riêng lẻ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Vietcombank cũng bày tỏ kỳ vọng thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, sẽ tiếp tục được thúc đẩy phát triển. Ông cho biết quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện mới tương đương khoảng 10% GDP, thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Malaysia và Trung Quốc.

Theo ông Tùng, để tạo động lực cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, ngành ngân hàng có thể tham gia hỗ trợ thông qua các chính sách liên quan đến việc chấp nhận tài sản bảo đảm của các đơn vị phát hành. Ông cho rằng hiện nay nhiều nhà đầu tư vẫn còn e ngại về chất lượng tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là bất động sản hoặc tài sản hình thành từ vốn vay. Nếu có sự phối hợp đồng bộ giữa lĩnh vực ngân hàng và tài chính trong cơ chế tiếp nhận các loại tài sản này, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện để phát triển bền vững.

PN (SHTT)