VN-Index giảm mạnh ngay đầu phiên 9/3 khi giá dầu thế giới tăng sốc vì căng thẳng Trung Đông, kéo hàng loạt cổ phiếu trụ cột lao dốc.

Áp lực bán lan rộng ngay đầu phiên

Thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc ngay khi mở cửa phiên giao dịch ngày 9/3 trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh.

Giá dầu WTI trong phiên sáng có thời điểm tăng khoảng 30%, vượt 118 USD/thùng sau khi đã tăng tới 36% trong tuần trước. Diễn biến này khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng, kéo áp lực bán lan rộng trên thị trường.

Tính đến khoảng 9h30, VN-Index giảm hơn 100 điểm, tương đương khoảng 5,9%, xuống gần 1.660 điểm. Sắc đỏ nhanh chóng bao trùm bảng điện tử khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sâu.

Trên sàn HoSE, có 318 cổ phiếu giảm giá, trong đó 169 mã giảm hết biên độ. Ngược lại, chỉ có 16 mã tăng giá và 10 mã đứng tham chiếu.

Thanh khoản đạt gần 13.000 tỷ đồng chỉ sau khoảng nửa giờ giao dịch.

Cổ phiếu Việt lao dốc. Ảnh: HH (Nguồn ảnh: Vietnamnet)

Nhiều cổ phiếu trụ cột giảm sàn

Áp lực bán tập trung mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã trong rổ VN30.

Nhóm ngân hàng ghi nhận nhiều mã giảm kịch biên độ như ACB, BIDV, VietinBank, HDBank, SHB, Techcombank, VPBank và TPBank.

Các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup cũng đồng loạt giảm sàn, gồm Vingroup, Vinhomes, Vincom Retail và Vinpearl.

Một số cổ phiếu lớn khác như Hòa Phát, Masan, Thế Giới Di Động, SSI hay FPT cũng giảm hết biên độ ngay đầu phiên.

Ngoại trừ một số cổ phiếu xăng dầu và vận tải tăng điểm đầu phiên, phần lớn các nhóm ngành còn lại đều giảm mạnh. Tuy nhiên, đà tăng của nhóm dầu khí không duy trì lâu khi nhiều mã như GAS và Petrolimex quay đầu giảm theo xu hướng chung.

VN-Index mất hơn 114 điểm vào cuối phiên sáng

Đà giảm của thị trường tiếp tục gia tăng về cuối buổi sáng. Chốt phiên sáng, VN-Index mất 114 điểm, tương đương 6,47% so với tham chiếu, lùi về 1.653 điểm.

Chỉ số VN30 giảm mạnh hơn khi mất khoảng 130 điểm, tương đương 6,82%, xuống còn 1.774 điểm. Đây là mức thấp nhất của chỉ số này kể từ giữa tháng 12 năm ngoái.

Sàn HoSE chìm trong sắc đỏ với 357 cổ phiếu giảm giá, trong đó gần 220 mã giảm hết biên độ. Thị trường chỉ còn một số ít cổ phiếu tăng giá như BSR của nhóm dầu khí, DPM của nhóm phân bón, cùng HRC và TNC thuộc nhóm cao su.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh, đạt khoảng 26.000 tỷ đồng trong phiên sáng, trong đó hơn một nửa giá trị giao dịch đến từ rổ cổ phiếu vốn hóa lớn.

Chuyên gia khuyến nghị giải ngân từng phần

Theo ông Vũ Minh Đức, Phó giám đốc Phòng Nghiên cứu và Phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcap, trong quá khứ VN-Index cũng từng xuất hiện nhiều nhịp giảm bất ngờ khi thị trường đang trong xu hướng tăng.

Ông dẫn chứng các đợt điều chỉnh vào cuối tháng 7/2020 và tháng 1/2021 do diễn biến mới của dịch Covid-19, hay gần đây nhất là tháng 4/2025 khi thị trường chịu tác động từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo ông Đức, tình hình chiến sự tại Trung Đông vẫn còn diễn biến phức tạp nên còn sớm để xác định điểm cân bằng của VN-Index trong nhịp giảm này. Nhà đầu tư được khuyến nghị giải ngân từng phần nếu có nhu cầu mua thêm và tiếp tục quan sát các tín hiệu tạo đáy của thị trường.

“Sự lạc quan là sau những nhịp điều chỉnh nhanh và bất ngờ, thị trường thường phục hồi trở lại và tăng trưởng mạnh mẽ sau đó”, ông Đức nhận định.

Giá dầu tăng mạnh vì căng thẳng Trung Đông

Đà giảm của chứng khoán Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động trước căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Xung đột quân sự và căng thẳng địa chính trị tại khu vực này đang làm gián đoạn các tuyến vận chuyển dầu mỏ và hàng hóa quan trọng. Nguy cơ tắc nghẽn tại các tuyến hàng hải chiến lược khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu bị đe dọa.

Trong phiên sáng 9/3, giá dầu WTI có thời điểm tăng khoảng 30%, vượt 118 USD/thùng, trong khi dầu Brent cũng tăng hơn 27% lên vùng giá tương tự.

Giá năng lượng leo thang làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại tại nhiều nền kinh tế lớn, đồng thời tạo thêm áp lực lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

HL (SHTT)