Sau hai tháng tạm dừng mọi hoạt động trước cơn biến động dữ dội của ngành kinh doanh đá quý, Công ty cổ phần Cashion vừa chính thức phát đi thông báo mở cửa trở lại từ ngày 19/9.

Đây là thương hiệu sở hữu hệ thống cửa hàng chuyên doanh kim cương phủ sóng tại nhiều trung tâm thương mại lớn ở 10 thành phố, bao gồm các đô thị trọng điểm như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Một trong nhiều cửa hàng của chuỗi kim cương Cashion tại các trung tâm thương mại. Ảnh: Fanpage Cashion
Một cửa hàng thuộc chuỗi kim cương Cashion. Ảnh: Fanpage Cashion

Phân nhóm hóa đơn, điều chỉnh cơ chế thanh toán thu hồi sản phẩm

Cùng với cột mốc mở cửa tái khởi động sau quá trình tái cấu trúc, chuỗi kinh doanh kim cương này đã lập tức công bố quy định cập nhật đối với chính sách thu mua sản phẩm từ khách hàng, chia thành hai giai đoạn dựa trên thời điểm giao dịch.

Đối với nhóm hóa đơn phát sinh trước ngày 19/7, Cashion cam kết tiếp tục áp dụng đầy đủ các điều kiện và tỷ lệ thu mua vốn đã được xác lập tại thời điểm khách hàng mua sản phẩm ban đầu. Tuy nhiên, thay vì chi trả toàn bộ một lần, tổng giá trị thu hồi sẽ được doanh nghiệp chia nhỏ và thanh toán thành 5 đợt kéo dài trong vòng 4 tháng.

Trong khi đó, với các hóa đơn phát sinh từ ngày 19/7 trở đi, quy trình kiểm soát được thắt chặt hơn. Các sản phẩm mang tới giao dịch sẽ được xem xét thu mua hoặc hỗ trợ đổi sang sản phẩm khác theo mức giá thỏa thuận tại thời điểm Cashion trực tiếp tiếp nhận và kiểm định. Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, doanh nghiệp sẽ thông báo cụ thể giá trị thu mua hoặc giá trị chuyển đổi để người tiêu dùng cân nhắc quyết định.

Quyết định tạm ngừng hoạt động hai tháng qua của Cashion bắt nguồn từ biến cố nghiêm trọng bao trùm toàn ngành đá quý vào đầu tháng 7. Thời điểm đó, thị trường kim cương chứng kiến một làn sóng khách hàng ồ ạt mang sản phẩm đi bán tháo, đi kèm hàng loạt thông tin tiêu cực về chất lượng đá quý lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Bầu không khí bất an lên đến đỉnh điểm khi cơ quan quản lý chính thức công bố triệt phá đường dây buôn lậu kim cương quy mô lớn có sự liên quan của nhiều chủ tiệm vàng cùng giám đốc PNJ-Lab.

Đứng trước cơn khủng hoảng được giới trong nghề đánh giá là chưa từng có tiền lệ, Cashion nằm trong nhóm thương hiệu buộc phải đồng loạt đóng cửa. Ở thời điểm đưa ra quyết định, doanh nghiệp giải thích việc tạm dừng là do không còn đủ điều kiện duy trì vận hành theo mô hình hiện tại trước những cú sốc quá lớn từ thị trường.

Mối liên hệ sở hữu và rạn nứt chiến lược với PNJ

Về lai lịch hình thành, Cashion được thành lập từ tháng 2 năm ngoái với số vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng, định hình hoạt động trong mảng mua bán kim cương, trang sức và trao đổi các sản phẩm hàng hiệu chính hãng. Cổ đông sáng lập nên thương hiệu này là Người Bạn Vàng — đơn vị từng có quan hệ hợp tác đầu tư sâu sắc với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), trong đó PNJ từng nắm giữ tới gần 20% vốn điều lệ.

Theo phía PNJ, mục đích ban đầu của việc rót vốn là nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, hướng tới nhu cầu cầm cố tài sản của khách hàng. Trong quá trình gắn kết, Người Bạn Vàng được thuê mặt bằng có trả phí để đặt điểm dịch vụ ngay tại một số cửa hàng thuộc mạng lưới PNJ, đồng thời được PNJ cung cấp các khoản vay kinh doanh dựa trên các điều khoản thương mại.

Dù vậy, mối quan hệ đối tác này đã xuất hiện vết rạn nứt khi Người Bạn Vàng tham gia sáng lập Cashion vào đầu năm 2025. Phía PNJ nhận định việc mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh mới có tính chất tương đồng với ngành nghề cốt lõi của hãng đã khiến định hướng chiến lược giữa hai bên không còn tiếng nói chung so với mục tiêu ban đầu. Đến tháng 1 năm nay, PNJ đã phát thông báo làm rõ việc Cashion hoàn toàn không phải đối tác, công ty con, đơn vị liên kết hay thành viên thuộc hệ sinh thái của mình, đồng thời xác nhận đã thoái sạch toàn bộ phần vốn góp tại Người Bạn Vàng.

PV (SHTT)