-
2 bé trai tử vong trong vụ sạt lở ở Điện Biên: Mẹ bỏ đi, bố đi làm xa, 2 con ở nhà tự chăm nhau
-
Vì sao tỷ lệ ung thư ở nước giàu cao hơn nước nghèo?
-
Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Khởi tố tài xế
-
Vụ công an triệu tập người từng “tố” Công ty C.P. Việt Nam: Tình tiết pháp lý liên quan ông L.Q.N
-
Vụ 2 cháu bé ở Ninh Bình đi xe đạp ngã xuống kênh nước, lộ 'bẫy' chí mạng
-
Lào Cai: Nghi án chồng tẩm xăng đốt vợ khi đang ngủ rồi tự thiêu bất thành
-
Báo Trung Quốc bình luận đầy bất ngờ về “bóng đen” của Công Phượng
-
Cắt cabin xe đầu kéo đưa thi thể tài xế ra ngoài sau vụ tai nạn ở Thanh Hóa
-
Mất điện 6 lần/đêm, gia đình kéo nhau ra khách sạn ngủ tốn cả triệu đồng
-
Người phụ nữ khỏe mạnh sau gần nửa thế kỷ mắc ung thư tuyến giáp
Kinh tế
27/07/2023 09:34'Cò đất' găm bất động sản thời sốt chờ bán chênh, nay đua nhau tháo chạy
Trong lúc thị trường lên cơn sốt, gần như ai mua được bất động sản sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Thậm chí chỉ nắm giữ một thời gian ngắn cũng lãi không ít. Theo đó, không ít môi giới bất động sản - những người theo sát thị trường, cũng mạnh tay xuống tiền “ôm” hàng chờ bán chênh kiếm lời. Thời điểm đầu năm 2022, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, có hiện tượng các sàn giao dịch bất động sản cấu kết với nhau "ôm hàng", làm giá, tạo sóng, thổi giá gây sốt ảo để ăn chênh lệch, làm nhiễu loạn thị trường.
Tuy nhiên, với diễn biến thị trường trầm lắng kéo dài, nhiều môi giới hiện nay rơi vào tình trạng “gậy ông đập lưng ông” khi phải rao bán cắt lỗ, giảm giá sâu để trả nợ.
Trong vai người mua bất động sản, chúng tôi liên hệ tới anh Tú, chủ một sàn môi giới bất động sản tại Hà Nội. Người này liên tục giới thiệu bán nhiều lô tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ,... và cho biết các lô đất này được anh mua đầu tư vào giai đoạn 2021 - 2022.
“Nói thật em đang ôm 10 lô đất từ lúc sốt để chờ bán chênh, tuy nhiên thị trường đột ngột chững lại giá liên tục giảm, trong khi áp lực tài chính ngày một lớn. Theo đó, bây giờ em bán bớt đi để trả nợ, thu tiền về. Anh thiện chí chắc chắn giá rất tốt, giảm từ 30 - 40% so với lúc em mua. Hợp đồng mua bán trước kia vẫn còn đủ, anh có thể so sánh giá”, người này chào mời.
Ngoài ra, người này còn liên tục giới thiệu các mảnh đất khác, được cho là khách hàng gửi bán cũng đều có mức giá giảm quanh mức 30% so với thời điểm sốt.
Tương tự, anh Hà Phương, môi giới bất động sản tại Bắc Giang, hiện nay cũng liên tục chào bán 3 mảnh đất trên địa bàn đã mua vào từ thời điểm thị trường diễn biến sôi động.
“Hiện nay tôi vẫn ôm nhiều mảnh đất khác, nhưng bán bớt 3 mảnh để lấy tiền trả nợ trước. Nói thật nếu không phải đi vay về mua từ khi giá đỉnh thì chắc chắn tôi không bán. Hiện các mảnh đất được rao bán giá đã giảm khoảng 30% so với lúc đỉnh. Nếu nhà đầu tư sẵn tiền mặt mua nắm giữ khoảng 3 - 5 năm khả năng sẽ lãi nhiều”, anh Phương nói.
Anh Phương cũng cho biết, thời điểm sốt, mới chỉ mua vài ngày các lô đất của anh đều được khách trả mua chênh từ 100 - 300 triệu đồng/lô. Tuy nhiên, nghĩ rằng thị trường sẽ tiếp tục diễn biến tích cực nên anh không bán.
“Lúc thị trường sốt ai cũng muốn mua được đất để kiếm lời, môi giới cũng giống vậy. Bây giờ khó khăn tài chính quá nên buộc phải bán. Trong khi đó, bất động sản nhà đầu tư khác gửi bán cũng vẫn đang còn rất nhiều”, anh Phương nói.
Theo anh Vũ Thanh Tùng, giám đốc sàn môi giới bất động sản tại Hà Nội, bản chất các sàn môi giới, doanh nghiệp cũng tương tự các nhà đầu tư cá nhân. Khi thị trường sôi động, tâm lý FOMO diễn ra phổ biến, mọi người đều sợ mất cơ hội “đổi đời”, nên ai cũng “ôm” tiền tham gia thị trường. Khi thị trường gặp khó, giá giảm, thanh khoản kém họ cũng đều phải tìm mọi cách xoay sở dòng tiền, trường hợp xấu nhất là phải bán tài sản đang nắm giữ.
“Có trường hợp tôi biết, chủ sàn môi giới ôm quá nhiều đất tỉnh, bây giờ khó thanh khoản, nếu bán sẽ phải giảm giá rất sâu. Theo đó, họ chấp nhận bán nhà phố tại Hà Nội, mua một căn chung cư nhỏ để ở, còn lại dùng tiền trả nợ ngân hàng. Họ chấp nhận phải đợi khoảng 3 - 5 năm nữa để giá đất về mức cũ so với thời điểm mua. Nói chung, vấn đề nằm ở yếu tố lòng tham trỗi dậy nên họ dùng đòn bẩy tài chính lớn. Song lãi suất tăng cao thị trường đột ngột trầm lắng, môi giới bất động sản cũng không kịp trở tay”, anh Tùng nói.
Mặc dù hiện nay lãi suất đã hạ nhiệt, song anh Tùng cho biết, tình trạng giảm giá bất động sản, đặc biệt là đất nền vẫn diễn ra rất nhiều. Bởi, tiền dự trữ trước đó của người mua cũng đã sử dụng hết để gồng lãi, hoặc dùng đòn bẩy tài chính quá lớn đến nay không thể xoay sở thêm.
Đánh giá về thị trường, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết thời gian qua, bất động sản đã trải qua nhiều cơn sốt đất liên tục khiến nhà đầu tư phải thận trọng hơn trong việc ra quyết định xuống tiền.
"Giao dịch thấp, hạn chế bởi giá bị đẩy lên quá cao, giá không phản ánh đúng giá trị thực. Các nhà đầu tư, người mua cũng tính được giá trị ở mức độ nào hợp lý. Vì vậy, người có nhu cầu thực sẽ không mua những sản phẩm bị thổi giá quá cao, dẫn đến tình trạng khó thanh khoản. Tuy nhiên, đến nay các bất động sản tăng giá ảo đã phải giảm mạnh trở về đúng bản chất", ông Đính nhận định.
Theo Thanh Phong (Nhịp sống Thị trường)








- 2 bé trai tử vong trong vụ sạt lở ở Điện Biên: Mẹ bỏ đi, bố đi làm xa, 2 con ở nhà tự chăm nhau (14:44)
- Dạy con cách chấp nhận thua cuộc (14:42)
- Xem súng bắn góc, camera đặc biệt chống khủng bố của lực lượng Công an nhân dân (14:41)
- Giá đồ ăn sân bay có thực sự "trên trời"? Chuyên gia ẩm thực tiết lộ điều bất ngờ (14:40)
- Hot girl Bảo Khuyên Susan tiết lộ hậu quả "hãi hùng" khi chụp ảnh sống ảo (14:39)
- Sao nữ Vbiz bị hỏng mặt vì kem trộn, khắc phục nhiều tới mức bị gán là nghiện thẩm mỹ (14:33)
- Vì sao tỷ lệ ung thư ở nước giàu cao hơn nước nghèo? (14:20)
- Đòn trả đũa của Trung Quốc ‘kích hoạt’ lĩnh vực đất hiếm Mỹ, toàn ngành bùng nổ, thay đổi 180 độ vì ông Trump sẵn sàng dốc hầu bao (14:20)
- Chuyển nhượng Premier League: Các "ông lớn" phát cuồng vì bàn thắng (14:13)
- Vụ công an triệu tập người từng “tố” Công ty C.P. Việt Nam: Tình tiết pháp lý liên quan ông L.Q.N (14:09)



