Cổ phiếu PNJ tiếp tục lao dốc sau những biến động liên quan đến doanh nghiệp, giảm khoảng 50% chỉ trong chưa đầy một tháng. Dù lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh, áp lực bán sàn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
24-1784894218-co-phieu-pnj-mat-mot-nua-gia-tri-dong-tien-bat-day-xuat-hien-giua-ap-luc-ban-manh

Phiên giao dịch ngày 24/7 chứng kiến cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm hết biên độ xuống còn 30.750 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu tháng 7, thời điểm doanh nghiệp bắt đầu đối mặt với những diễn biến bất lợi sau khi Giám đốc Công ty giám định PNJ (P-Lab) bị bắt trong vụ án buôn lậu kim cương, thị giá cổ phiếu đã giảm khoảng 50%.

Đà bán tháo vẫn chi phối diễn biến giao dịch khi kết thúc phiên còn hơn 423.000 cổ phiếu dư bán giá sàn. Tuy nhiên, thanh khoản tăng đột biến lên hơn 41,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch trên 1.270 tỷ đồng, mức cao nhất của PNJ trong tháng 7. Dòng tiền mua vào đã xuất hiện rõ hơn nhưng vẫn chưa đủ hấp thụ toàn bộ lượng cổ phiếu bị bán ra. Dù giảm sàn, PNJ vẫn là mã có giá trị giao dịch lớn nhất thị trường trong phiên.

Liên quan đến cơ cấu cổ đông, PNJ vừa công bố báo cáo về sự thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn. Trong phiên giao dịch ngày 16/7, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán hơn 2,5 triệu cổ phiếu PNJ.

Với mức giá đóng cửa 40.900 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch đó, giá trị lượng cổ phiếu được Dragon Capital bán ra ước khoảng 102 tỷ đồng.

Trong số các quỹ thuộc nhóm này, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) bán nhiều nhất với 1,38 triệu cổ phiếu. Norges Bank bán 600.000 cổ phiếu, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán 300.000 cổ phiếu, trong khi Amersham Industries Limited và Gates Foundation Trust cũng giảm sở hữu hơn 100.000 cổ phiếu mỗi quỹ.

Sau giao dịch, Gates Foundation Trust không còn nắm giữ cổ phiếu PNJ. Trước đó, vào tháng 3/2026, quỹ này sở hữu hơn 830.000 cổ phiếu của doanh nghiệp.

Tổng lượng cổ phiếu PNJ do nhóm Dragon Capital nắm giữ giảm từ khoảng 25,84 triệu đơn vị xuống còn hơn 23,33 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu từ 5,05% xuống 4,5597% vốn điều lệ. Việc tỷ lệ nắm giữ giảm xuống dưới 5% đồng nghĩa Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của PNJ.

Ở chiều ngược lại, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT PNJ, đã hoàn tất việc mua 300.000 cổ phiếu theo đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 10/7 đến 22/7 bằng phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông tại PNJ tăng lên 2,7%.

Những biến động của cổ phiếu PNJ bắt đầu từ ngày 2/7, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do người nước ngoài điều hành và khởi tố 22 bị can.

Trong số các đối tượng bị khởi tố có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty P-Lab, trước đây là PNJ-Lab. Đây là công ty con của PNJ, hoạt động độc lập trong lĩnh vực kiểm định vàng, hợp kim và đá quý.

Đến thời điểm hiện tại, PNJ cũng đang chịu áp lực khi số lượng khách hàng đến bán lại kim cương tăng mạnh. Doanh nghiệp đã thông báo giới hạn thời gian tiếp nhận giao dịch mỗi ngày và thực hiện thanh toán trong thời hạn 120 ngày.

QT (SHTT)