Kinh tế

Cổ phiếu Vietnam Airlines bị cảnh báo

Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 25/4 vì hãng hàng không quốc gia chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 dù đã được nhắc nhở.

Theo Dân Trí, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có quyết định về việc đưa cổ phiếu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - mã chứng khoán: HVN) vào diện cảnh báo kể từ ngày 25/4.

Lý do được đưa ra là Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Cổ phiếu Vietnam Airlines bị cảnh báo
Nguồn ảnh Zing

Trước đó Vietnam Airlines đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) giải trình về việc chậm công bố báo cáo tài chính năm 2022 và xin tạm hoãn công bố báo cáo tài chính kiểm toán.

Tuy nhiên, UBCKNN dẫn quy định tại Thông tư 96/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: Đối tượng công bố thông tin được tạm hoãn công bố thông tin trong trường hợp những lý do bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác.

Lý do xin tạm hoãn công bố thông tin của Vietnam Airlines không thuộc các trường hợp trên. Do đó, UBCKNN đề nghị hãng hàng không quốc gia khẩn trương khắc phục công tác kế toán để hoàn thành việc công bố thông tin theo quy định.

Thực tế, Zing đưa tin, đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp hàng không này chậm công bố thông tin mà tình trạng này diễn ra thường xuyên hàng năm. Gần đây nhất, giữa năm 2022, Vietnam Airlines cũng xin chậm công bố thông tin với lý do nhiều cán bộ nhân viên kế toán phải cách ly, điều trị Covid-19. Các nhân sự còn lại phải ưu tiên hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 nên chưa thể tập trung lập báo cáo tài chính quý IV/2022.

Báo cáo kiểm toán năm 2022 có khả năng quyết định tới khả năng duy trì niêm yết của cổ phiếu HVN. HoSE cho biết HVN có thể bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ, hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/co-phieu-vietnam-airlines-bi-canh-bao-d160819.html