-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Kinh tế
01/12/2024 15:30Công ty xổ số từ chối trả thưởng vé trúng giải đặc biệt 2 tỷ kinh doanh ra sao?
Bà N.T.N. (SN 1971, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), mua 2 tờ vé số của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế (Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế), có ký hiệu H83-24 (10.000 đồng/vé), gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F) và một tờ mang số 486552 (F), phát hành ngày 14/10.
Trong kỳ quay mở thưởng cùng ngày, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.
Tuy nhiên, các tờ vé số trúng thưởng này đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị (phần rách rời đã không còn).
Mặc dù công an tỉnh Thừa Thiên Huế giám định và trả kết quả tờ vé số của bà N. là vé thật, số không bị tẩy xóa nhưng Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế từ chối trả thưởng cho tờ vé số trúng 2 tỷ đồng.
Ông Trần Viết Nguyên, Chủ tịch Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế lý giải, tờ vé bị rách rời một góc, trùng với vị trí chặt góc mỗi lần Hội đồng tiêu hủy vé xổ số kiến thiết thực hiện tiêu hủy do có vé tồn kho, bị lỗi.
"Đó là vị trí rất hiểm. Ví dụ mình trả thưởng thì họ hỏi lại lý do, có thể đặt ra câu nghi vấn công ty gian lận, mình chứng minh không được. Đây là yếu tố quan trọng", ông Nguyên cho hay.
Đồng thời, Tuổi Trẻ Online dẫn lời ông Nguyên cho biết, "Chúng tôi cũng sẵn sàng để làm việc tại tòa".
Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế kinh doanh ra sao?
Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập năm 1989 trên cơ sở tách ra từ Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Trị Thiên.
Ngày 17/9/1992, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định số 644-QĐ/UBND về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế. Công ty được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xếp Doanh nghiệp hạng 3 theo Quyết định số 239/QĐ-UB ngày 1/2/2001.
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là hoạt động xổ sổ, cá cược và đánh bạc; Đại lý, môi giới, đấu giá; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Tại ngày 31/12/2023, công ty có 7 văn phòng đại diện không tổ chức bộ máy kể toán. Vốn điều lệ của công ty tính đến hết ngày 31/12/2023 là hơn 49,3 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là vốn đầu tư chủ sở hữu.
Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính năm 2023, công ty có doanh thu 417,6 tỷ đồng. Trong đó doanh thu từ bán vé xổ số là khoảng 417,2 tỷ đồng (tăng 12,8% so với năm 2022), doanh thu kinh doanh khác ở mức 464 triệu đồng. Doanh thu hoạt động tài chính của công ty ghi nhận đạt gần 15,9 tỷ đồng.
Chi phí kinh doanh trong năm cũng tăng từ mức 310 tỷ đồng của năm 2022 lên mức hơn 353 tỷ đồng. Sau khi từ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 24,4 tỷ đồng, tăng mạnh gần 26% so với năm 2022.
Tại ngày 31/12/2023 Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế có 128,3 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 13,1% so với đầu năm. Nợ phải trả gần 41 tỷ đồng, tăng 11,4%.
Tiền và các khoản tương đương với tiền tăng mạnh hơn 68% lên mức gần 59,4 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.
Năm 2023, doanh nghiệp này chi 253,2 tỷ đồng để trả thưởng, tăng 7,1% so với năm 2022. Tiền lương trả cho các thành viên quản lý chủ chốt là 2,5 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính cũng khẳng định: Không có những yếu tố đưa đến sự nghi ngờ về khả năng hoạt động kinh doanh liên tục của công ty và các biện pháp, cam kết đảm bảo cho sự hoạt động trong thời gian tới của công ty.
Theo Pha Lê (Nhịp Sống Thị Trường)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (16:05)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (19 phút trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (23 phút trước)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (31 phút trước)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (36 phút trước)
- Thêm một báo cáo cho thấy Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam (52 phút trước)
- Phòng vé ảm đạm, hai phim Việt đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn (56 phút trước)
- Sao thưởng Tết 2026: Từ iPhone đời mới đến ô tô hạng sang, ai là "ông chủ" hào phóng nhất? (1 giờ trước)
- Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần (1 giờ trước)
- Hỏa hoạn bùng phát tại quán cà phê trong khu biệt thự liền kề ở Hà Nội (1 giờ trước)