Kinh tế >> COVID-19 (nCoV)

Cục dự trữ liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất xuống gần 0%

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã cắt giảm lãi suất tham chiếu 1 điểm phần trăm xuống còn 0-0.25%, đồng thời cam kết mua thêm ít nhất 700 tỷ USD trái phiếu chính phủ.

Đây là lần thứ hai trong tháng FED điều chỉnh lãi suất giữa chu kỳ nhằm cứu vãn nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 lây lan trên diện rộng.

Trước đó hôm 03/03, FED cũng thông báo hạ lãi suất tham chiếu 0,5%, về quanh mức 1-1,25%, sau khi phố Wall chứng kiến tuần tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Cục dự trữ liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất xuống gần 0%
Chủ tịch FED Jerome Powell

"Virus mang tới những thử thách lớn về mặt kinh tế. Chúng tôi buộc phải có những động thái nhằm hỗ trợ các gia đình Mỹ, đồng thời cứu vãn nền kinh tế," chủ tịch FED Jerome Powell nói với phóng viên trong cuộc họp báo từ xa.

"Những động thái chúng tôi công bố hôm nay sẽ giúp các gia đình, doanh nghiệp Mỹ vượt qua thời kỳ khó khăn này, đồng thời tạo điều kiện cho sự phục hồi mạnh mẽ, sau khi những ảnh hưởng của dịch bệnh qua đi," ông Powell nói thêm.

Những động thái trên được FED đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ và Thế giới bị ảnh hưởng nặng nề từ những tác động của Covid-19. Nhiều chuyên gia dự đoán kinh tế toàn cầu có thể sẽ đi vào suy thoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá động thái này là "tin tốt lành" và "điều tuyệt vời cho đất nước".

"Đây là tin tức tốt lành, một điều tuyệt vời cho đất nước chúng ta. Chúng tôi rất hài lòng với động thái này. Họ đã có động thái ngay lập tức. Tôi nghĩ người dân và thị trường sẽ phản ứng tích cực," ông Trump nói.

Các nhà hàng, quán bar, cửa hàng bán lẻ tại Mỹ đã đóng cửa trong bối cảnh nhà chức trách giới hạn tụ tập đông người để tránh dịch bệnh lây lan. Giới chức y tế nước này cho rằng những biện pháp nghiêm ngặt nhằm đảm bảo xa cách xã hội đóng vai trò quyết định trong việc tạo điều kiện cho hệ thống y tế không bị quá tải một khi số ca nhiễm bắt đầu tăng cao.

Việc đóng cửa nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim, cửa hàng bán lẻ, các giải đấu thể thao tạm hoãn, di chuyển hàng không giảm mạnh được đánh giá sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế toàn cầu, có thể gây ra tác động lớn không kém cuộc khủng hoảng tài chính 2007/08/

Ông Jerome Powell cho rằng các biện pháp kiểm soát và khống chế dịch bệnh là rất cần thiết, tuy vậy chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế trong ngắn hạn. Chủ tịch FED cho biết nhiều quan chức tin rằng nền kinh tế Mỹ sẽ đi xuống trong Quý II/2020 tuy vậy hiện tại chưa thể đánh giá mức độ của suy thoái.

Bên cạnh việc giảm lãi suất, FED cũng cam kết sẽ mua ít nhất 700 tỷ USD trái phiếu chính phủ, đồng thời giảm 1,5% lãi suất đối với các ngân hàng vay vốn khẩn cấp.

Cung Vượng (Nguoiduatin.vn)