Sau giai đoạn lao dốc mạnh vì biến cố liên quan đến lãnh đạo cấp cao, cổ phiếu PC1 đang thu hút dòng tiền từ nhiều tổ chức đầu tư lớn. Diễn biến này góp phần giúp doanh nghiệp lấy lại hàng nghìn tỷ đồng vốn hóa và cải thiện đáng kể tâm lý thị trường.

Cơ cấu cổ đông của CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) đang có nhiều thay đổi khi hàng loạt tổ chức đầu tư lớn liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua giai đoạn khó khăn sau những biến động ở cấp lãnh đạo, khiến giá cổ phiếu sụt giảm mạnh.

Mới đây, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) đã mua gần 1,1 triệu cổ phiếu PC1 trong phiên giao dịch ngày 16/7, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,91% lên 5,17% vốn điều lệ và chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Trước đó, công ty mẹ của CII Invest là CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) cũng đã mua thêm 3,88 triệu cổ phiếu PC1 vào đầu tháng 6, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,38%. Tính chung, nhóm CII hiện sở hữu 10,55% vốn của PC1, trở thành nhóm cổ đông lớn thứ hai, chỉ sau cựu Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn với tỷ lệ 21,38%.

20-1784504943-dai-gia-tphcm-ha-noi-o-at-mua-co-phieu-pc1-doanh-nghiep-dan-phuc-hoi-sau-bien-co-lanh-dao
PC1 hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện, năng lượng và hạ tầng. Ảnh: PC1

Không chỉ nhóm CII, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital) cũng gia tăng mạnh tỷ lệ sở hữu. Ngày 9/7, đơn vị này mua thêm 14,1 triệu cổ phiếu, nâng tổng lượng nắm giữ lên 31 triệu cổ phiếu, tương ứng 7,54% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của PC1.

Đến nay, doanh nghiệp có bốn cổ đông lớn gồm ông Trịnh Văn Tuấn, CII, CII Invest và VietinBank Capital.

Làn sóng mua vào xuất hiện sau quãng thời gian cổ phiếu PC1 chịu áp lực bán mạnh. Từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 5, thị giá giảm khoảng 40%, từ vùng trên 31.000 đồng xuống quanh 18.000 đồng mỗi cổ phiếu, khiến vốn hóa thị trường của doanh nghiệp mất gần 5.700 tỷ đồng.

Đợt lao dốc này gắn với biến cố xảy ra vào tháng 5, khi ông Trịnh Văn Tuấn cùng sáu lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố để điều tra về các hành vi bị cáo buộc liên quan đến vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Sau đó, PC1 phải chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm kiện toàn bộ máy quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị.

Đáng chú ý, phía CII khẳng định khoản đầu tư vào PC1 chỉ mang mục đích tài chính và doanh nghiệp không có kế hoạch tham gia điều hành hay đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Sau giai đoạn giảm sâu, cổ phiếu PC1 đã có sự hồi phục đáng kể. Từ vùng đáy thiết lập vào giữa tháng 5, thị giá tăng khoảng 24%, giúp vốn hóa doanh nghiệp lấy lại hơn 1.700 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/7, cổ phiếu PC1 đứng ở mức 21.800 đồng.

Diễn biến tích cực này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán vẫn chưa ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản và dòng tiền đầu tư còn khá thận trọng. Việc các tổ chức lớn liên tiếp mua vào được xem là yếu tố góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với cổ phiếu PC1.

Bên cạnh dòng tiền, mức định giá hấp dẫn sau giai đoạn điều chỉnh mạnh cũng được xem là nguyên nhân thu hút các nhà đầu tư dài hạn. Theo giải trình của CII, quyết định đầu tư xuất phát từ việc PC1 sở hữu danh mục các dự án năng lượng đang vận hành, trong đó có nhiều dự án điện áp dụng cơ chế giá FIT cùng các dự án dự kiến đưa vào khai thác trong thời gian tới. Đây cũng là lĩnh vực phù hợp với chiến lược mở rộng sang ngành năng lượng của doanh nghiệp hạ tầng có trụ sở tại TP.HCM.

Hiện PC1 hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xây lắp điện, truyền tải điện, thủy điện, điện gió, bất động sản khu công nghiệp, khai khoáng và sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp đang vận hành nhiều nhà máy thủy điện, phát triển các dự án điện gió và sở hữu dự án khai thác niken - đồng tại Cao Bằng.

Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy hoạt động của doanh nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng. PC1 ghi nhận doanh thu hơn 2.168 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 270 tỷ đồng, tăng 86%. Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt doanh thu hơn 15.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vượt 1.050 tỷ đồng.

Dù nhận được sự quan tâm từ nhiều tổ chức đầu tư lớn, PC1 vẫn còn đối mặt với không ít thách thức trong quá trình xử lý các vấn đề pháp lý và hoàn thiện bộ máy quản trị sau biến cố. Triển vọng của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào khả năng ổn định hoạt động, duy trì kết quả kinh doanh và thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Bích Ngọc (SHTT)