Kinh tế
17/11/2024 08:13Đất đấu giá Thanh Oai chốt giá cao nhất gấp 17 lần khởi điểm, rao bán chênh 1 tỷ
Theo đó, giá trúng cao nhất 90,3 triệu đồng/m2 (gấp 17 lần khởi điểm), thuộc về 2 thửa đất ký hiệu 100 và 106, lần lượt có giá trúng là hơn 11 tỷ đồng và hơn 10 tỷ đồng/thửa.
25 lô đất tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Đỗ Động được đưa ra đấu giá hôm nay có diện tích từ gần 84m2 đến hơn 143m2. Giá khởi điểm 5,3 triệu đồng/m2, tương ứng tiền cọc 88-151 triệu đồng/lô. Cuộc đấu giá trải qua tối thiểu 6 vòng bắt buộc, với bước giá 5 triệu đồng/m2.
Phiên đấu giá có hơn 400 bộ hồ sơ của 111 người tham dự. Số lượng hồ sơ và người tham dự tại phiên đấu giá lần này đã giảm nhiều so với hồi tháng 8 là hơn 4.000 hồ sơ của hơn 1.500 người.

Đáng chú ý, ngay từ khi cuộc đấu giá chưa kết thúc với khoảng hơn 10 lô đất có kết quả, ngoài khu vực đấu giá đã nhộn nhịp rao bán chênh các lô này.
Các lô đất được rao bán chênh từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Ghi nhận từ lô đất có giá trúng thấp nhất là 45,3 triệu đồng/m2, diện tích khoảng 157m2, tương đương tổng giá trúng là hơn 7,1 tỷ đồng. Lô góc này được rao bán chênh tới 1 tỷ đồng.

Lô đất có giá trúng 50,3 triệu đồng/m2 cũng đang rao bán chênh tới 800 triệu đồng.
Những lô khác có giá trúng từ hơn 60 triệu đồng/m2 được rao chênh từ 100-200 triệu đồng.
Không chỉ rầm rộ bán chênh ngoài khu vực diễn ra cuộc đấu giá, trên các trang mạng xã hội, hàng loạt tin rao bán các lô đất trong phiên đấu giá hôm nay cũng được đăng tải.
Theo môi giới, những lô đất trúng đấu giá càng thấp thì tiền chênh càng cao, càng lời.

Sau 10 vòng phiên đấu giá kết thúc tuy nhiên từ những vòng 6, 7, nhiều nhà đầu tư đã “rời sàn” và cho rằng giá còn cao. Theo một môi giới bất động sản địa phương, giá đất ở đây đối với những lô có vị trí đẹp có thể lên mức trên 50 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, mức 60-90 triệu đồng/m2 thời điểm hiện tại cao hơn so với mặt bằng giá thị trường.
Hồi đầu tháng 8, huyện Thanh Oai tổ chức đấu giá 68 lô đất tại khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, thu hút khoảng 1.500 người tham gia với trên 4.000 hồ sơ. Giá trúng các lô này từ 63-80 triệu đồng/m2, thậm chí có thửa cao nhất lên tới 100 triệu đồng/m2.
Tuy nhiên, khoảng 80% người trúng đấu giá tại đây đã bỏ cọc. Trong đó, toàn bộ các lô đất có giá trúng từ 80 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng/m2 không nộp tiền.
Sau đó UBND TP Hà Nội đã yêu cầu UBND cấp huyện lập danh sách các trường hợp trả giá cao hơn thị trường để trúng đấu giá nhưng không nộp tiền theo quy định, gây nhiễu loạn thị trường. Danh sách này sẽ được công khai trên trang thông tin của các huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đến nay, danh sách những người trúng đấu giá bỏ cọc tại phiên đấu giá đất tại huyện Thanh Oai chưa được công bố.
Theo Hồng Khanh (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Sau khi chuyển khoản 22 nghìn đồng, người phụ nữ kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện bị trừ 129 triệu không rõ nguyên nhân (17/07)
-
Hai anh em 3 và 5 tuổi nguy kịch sau tai nạn do giảng viên uống rượu lái xe gây ra (17/07)
-
Nhiều mẫu xe Honda, Yamaha giảm giá, bán dưới giá đề xuất (17/07)
-
Hoa Ưu Đàm là ai mà khiến mẹ Jack nhắc thẳng tên, lượt tìm kiếm bùng nổ? (17/07)
-
Điều khiến Tổng thống Mỹ Trump dịu giọng với Trung Quốc (17/07)
-
Nhóm quái xế mang ‘hàng nóng’, rượt chém nhau trên phố và cái kết đau lòng (17/07)
-
Liverpool vung tiền chuyển nhượng "bom tấn" Vinicius (17/07)
-
Vợ tác oai tác quái, tôi kể với mẹ mong bà khuyên bảo con dâu thì nhận được một câu phũ phàng, đủ để đẩy tôi vào "địa ngục" (17/07)
-
9 câu lệnh ChatGPT hữu ích cho dân công sở (17/07)
-
Sau 2 ngày nổi hồng ban, bé trai 2 tuổi nguy kịch vì căn bệnh này (17/07)
Bài đọc nhiều




