-
Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm: Dấu hiệu cảnh báo ung thư -
Huyền thoại mang tên Shandong Airlines: "Chuyên cơ thần tốc" bay muộn vẫn về sớm và những bí mật chưa kể -
Nguy cơ "trắng tay" khi nhà đất đang cắm ngân hàng bỗng rơi vào diện giải tỏa -
Giá vàng hôm nay 19/5: Vàng SJC nhảy vọt, chênh lệch mua bán cao kỷ lục, có nên bán ra lúc này? -
Hà Nội đề xuất tặng biệt thự để thu hút nhân tài cống hiến dài lâu -
Chuyện ít biết về "cậu bé đi lạc" trong bức ảnh chụp cùng Bác Hồ năm 1954 -
Vụ 5 học sinh đuối nước thương tâm: Nghẹn lòng hình ảnh người mẹ trẻ ngã quỵ ven sông -
Hà Nội hướng tới mô hình "Thành phố bọt biển" để giải bài toán ngập úng đô thị -
Toàn quốc chỉ bán xăng E10 từ 1/6, xe máy cũ nên làm ngay điều này để có thể chạy tốt -
Danh tính người phụ nữ chở con nhỏ chửi bới, đánh tài xế lớn tuổi, người đàn ông lên tiếng bất ngờ
Kinh tế
18/03/2017 17:43Đề nghị Ấn Độ bỏ lệnh cấm nhập tăm tre, cà phê Việt
Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, cơ quan liên quan nghiên cứu, làm rõ thông tin phản ánh nêu trên và báo cáo đề xuất hướng xử lý phù hợp trong tháng 3/2017.
![]() |
| Việt Nam đề nghị Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm nhập hạt cà phê. |
Ngày 16/3, Bộ Công Thương cũng đã có văn bản gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đề nghị chuyển công hàm trên của cơ quan này đến các cơ quan liên quan của Ấn Độ về đề nghị bãi bỏ việc tạm ngừng một số mặt hàng nông sản của Việt Nam.
Thông báo tạm ngừng nhập khẩu các mặt hàng trên được Ấn Độ phát đi hồi đầu tháng 3, có hiệu lực thi hành từ 7/3/2017. Lệnh cấm của Ấn Độ được đưa ra sau khi Việt Nam phát thông báo sẽ tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng của quốc gia này từ ngày 1/5/2017.
Ngay sau khi nhận được thông tin này, Bộ Công Thương đã có cuộc họp với Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn để bàn các biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn một cách tốt nhất, cũng như tránh làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nước.
Trước đó vào ngày 1/3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyên Xuân Cường đã ký quyết định tạm ngừng nhập khẩu lạc, hạt muồng, hạt ca cao, hạt đậu cô ve và quả me từ Ấn Độ do có nguy cơ cao nhiễm mọt Caryedon serratus Olivier là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.
Trong năm 2016, Việt Nam đã phát hiện hơn 3.000 tấn lạc, 24 tấn quả me và từ đầu năm 2017 đến nay tiếp tục phát hiện thêm 380 tấn lạc từ Ấn Độ bị nhiễm mọt lạc serratus còn sống.
Theo Anh Minh (VnExpress.net)
- Chuyện chưa kể về món ăn yêu thích và tên gọi đặc biệt của Bác Hồ ở bếp Phủ Chủ tịch (10:34)
- Lâm Đồng: Khẩn trương điều tra vụ nam sinh lớp 8 tự tử, nghi bị bạo lực và tống tiền học đường (10:25)
- Cục diện Mỹ - Iran tăng nhiệt trước bản đề xuất hòa bình 14 điểm mới từ Tehran (10:18)
- Thúy Diễm thông báo mang thai con thứ hai, Lương Thế Thành vỡ òa hạnh phúc đúng kỷ niệm 10 năm cưới (10:12)
- Bị hành hung sau va chạm giao thông, nam tài xế vẫn xin công an giảm nhẹ cho người phụ nữ (10:05)
- Cú sốc ở tuổi 23 của nữ TikToker có 11 triệu người theo dõi: Mắc ung thư máu sau nhiều năm "ngược đãi" cơ thể (10:02)
- Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm: Dấu hiệu cảnh báo ung thư (10:00)
- Huyền thoại mang tên Shandong Airlines: "Chuyên cơ thần tốc" bay muộn vẫn về sớm và những bí mật chưa kể (43 phút trước)
- Thua đau vụ kiện tỷ đô chống lại OpenAI, tỷ phú Elon Musk tuyên bố kháng cáo tới cùng (44 phút trước)
- Danh tính nghi phạm giết người phụ nữ ở Ba Ngòi, Công an truy tìm và làm rõ toàn bộ diễn biến (44 phút trước)
