Trước áp lực tiêu thụ điện tăng mạnh trong mùa hè năm 2026, NSMO đề xuất triển khai sớm khung giờ điện mới ngay từ tháng 6 nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện và giảm tải cho hệ thống.

Theo Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), hiện tượng El Nino cùng các đợt nắng nóng diện rộng đang khiến nhu cầu sử dụng điện trên cả nước tăng vọt, tạo áp lực lớn lên công tác vận hành và điều độ hệ thống điện quốc gia.

Chỉ riêng ngày 15/5, công suất phụ tải toàn quốc đã lập kỷ lục mới với mức 54.654 MW, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày cũng chạm mốc 1,152 tỷ kWh, tăng gần 10%.

Đây được xem là mức tiêu thụ điện cao nhất từng được ghi nhận từ trước tới nay.

NSMO nhận định thách thức lớn nhất trong mùa khô năm nay nằm ở việc đỉnh phụ tải đang dịch chuyển mạnh sang khung giờ tối, đặc biệt trong khoảng từ 20h đến 23h. Đây cũng là thời điểm hệ thống điện chịu áp lực nặng nề do nguồn điện mặt trời không còn khả năng hỗ trợ, trong khi nhiều nhà máy thủy điện nhỏ thiếu nước để phát điện.

23-1779503154-de-xuat-ap-dung-som-khung-gio-dien-moi-tu-thang-6-de-giam-ap-luc-mua-nang-nong
Nhu cầu tiêu thụ điện liên tục lập kỷ lục trong năm 2026

Ngoài yếu tố thời tiết, ngành điện còn đối mặt nguy cơ suy giảm công suất từ các nhà máy nhiệt điện than sau thời gian dài vận hành cường độ cao, cùng rủi ro gián đoạn nguồn cung LNG, dầu và than nhập khẩu trong bối cảnh tình hình địa chính trị quốc tế còn nhiều biến động.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng gay gắt kéo dài từ ngày 23 đến 27/5. Riêng tại Hà Nội, nhiệt độ trong hai ngày 25 và 26/5 có thể lên tới 40 độ C.

Trong bối cảnh đó, phụ tải của hệ thống điện miền Bắc được dự báo có thể tiệm cận mức 29.000 MW trong tuần tới, cao hơn gần 10% so với kỷ lục ghi nhận hồi giữa tháng 5.

Để chủ động ứng phó, NSMO cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nhiều phương án vận hành, theo dõi sát diễn biến thời tiết và thủy văn tại các hồ chứa nhằm điều chỉnh việc huy động nguồn điện kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ thiếu điện.

Đáng chú ý, đơn vị này đề xuất áp dụng sớm khung giờ điện mới ngay trong tháng 6/2026 nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp điều chỉnh thói quen sử dụng điện, giảm áp lực trong khung giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30.

Theo tính toán của NSMO, để đáp ứng nhu cầu điện tăng mạnh trong thời gian tới, hệ thống sẽ phải huy động nhiều nguồn điện có chi phí cao như khí LNG và các tổ máy chạy dầu. Trong đó có các nhà máy nhiệt điện Ô Môn sử dụng dầu FO và các tổ tuabin khí tại Thủ Đức, Cần Thơ sử dụng dầu DO.

NSMO cho biết đã phối hợp với PV Gas và các đơn vị phát điện để chuẩn bị nguồn nhiên liệu, đảm bảo khả năng vận hành liên tục trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, cơ quan vận hành hệ thống điện quốc gia cũng kêu gọi người dân tăng cường tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả và phát triển điện mặt trời mái nhà nhằm giảm áp lực cho lưới điện và tối ưu chi phí sinh hoạt.

Trước đó, ngày 22/4, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 963 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Theo quy định mới, giờ cao điểm sẽ áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy trong khung thời gian từ 17h30 đến 22h30, kéo dài 5 giờ mỗi ngày. Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường được áp dụng từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy. Riêng Chủ nhật, giờ bình thường kéo dài liên tục từ 6h đến 24h.

Trong khi đó, giờ thấp điểm được áp dụng từ 0h đến 6h mỗi ngày trong tuần.

Biên Thùy (SHTT)